'Người nhện' Buffon bị treo giò 3 trận vì phản ứng trọng tài

Buffon phản ứng gay gắt với trọng tài.
Buffon phản ứng gay gắt với trọng tài.
TPO - Thủ thành Gianluigi Buffon chính thức nhận án phạt treo giò 3 trận từ UEFA vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Juventus.

Đó là một tình huống lộn xộn xảy ra ở phút cuối cùng của hiệp 2 khi Juventus dẫn Real Madrid 3-0 trong vòng cấm, Mehdi Benatia phạm lỗi với Lucas Vazquez khiến trọng tài Michael Oliver đưa ra quyết định cho cho Real được hưởng quả phạt đền. Khi đó, thủ thành Buffon tỏ ra không phục và có những phản ứng gay gắt, thậm chí còn có hành vi xô đẩy vị trọng tài này. Điều này khiến Buffon phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Tỷ số 3-1 không đủ để Juventus bước tiếp vào vòng bán kết, có lẽ vì thế mà câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Tại buổi họp báo sau trận đấu, thủ thành 40 tuổi vẫn đưa ra những lời chỉ trích với trọng tài người Anh: "Trái tim của Oliver chỉ là một thùng rác".

Dù sau đó, Buffon đã bình tĩnh lại và đưa ra lời xin lỗi với trọng tài Oliver, nhưng vẫn không tránh khỏi án phạt từ UEFA. Sau khi xem lại băng ghi hình, UEFA chính thức cấm thi đấu 3 trận đối với cựu thủ thành của Juventus.

Kết thúc mùa giải vừa rồi, Buffon rời Juve nhưng chưa quyết định giải nghệ. Hiện tại, Buffon chưa nhận lời chơi bóng đối với bất cứ CLB nào, nhưng dù ở đâu thì cựu thủ thành Juventus vẫn buộc phải làm khán giả trong 3 vòng đấu đầu tiên.

Buffon là thủ thành số 1 trong 17 năm gắn bó và cùng Juventus giành 9 Scudetto và 4 Cúp quốc gia Ý. Cũng trong màu áo Juventus, Buffon đã đoạt danh hiệu cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu - năm 2003. Đỉnh cao sự nghiệp của Buffon là cùng tuyển Ý đăng quang chức vô địch World Cup 2006 tại Đức.

MỚI - NÓNG