Người mẫu bị vợ chủ tịch trang mua sắm Taobao công khai ‘dằn mặt’, tố ve vãn chồng mình

TPO - Câu chuyện giữa người mẫu Trương Đại Dịch và vợ chồng chủ tịch Taobao được ví như bộ phim Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân” phiên bản đời thực ở Trung Quốc đại lục.

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao vụ nữ người mẫu Trương Đại Dịch bị vợ của Tưởng Phàm - chủ tịch trang web mua sắm trực tuyến Taobao - công khai cảnh cáo trên mạng xã hội, cáo buộc ve vãn, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Theo China Times, thứ Sáu tuần trước (17/4), một tài khoản Weibo được cho là bà Tưởng viết: “Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Tôi đây không phải người dễ bắt nạt. Xin tự trọng”. Trong bài đăng, bà Tưởng còn chỉ đích danh “tiểu tam” là Trương Đại Dịch.

Người mẫu bị vợ chủ tịch trang mua sắm Taobao công khai ‘dằn mặt’, tố ve vãn chồng mình ảnh 1 Từ trái qua: Trương Đại Dịch, Tưởng Phàm và vợ Tưởng Phàm.

Bài đăng trên lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng Trung Quốc. Dù lời tố cáo chưa được xác thực, không ít dân mạng chỉ trích, công kích mỹ nhân họ Trương.

Lùm xùm tình cảm tay ba giữa Trương Đại Dịch và vợ chồng họ Tưởng được ví như bộ phim Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân” phiên bản đời thực ở Trung Quốc đại lục.

Trên các diễn đàn, người mẫu 8x được cho là qua lại với Tưởng Phàm từ năm 2016. Hai người từng bị phát hiện đối đáp trên một ứng dụng. Người ta đặt nghi vấn về con đường tiến thân “thần tốc” của Trương Đại Dịch, từ một người mẫu trực tuyến chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành cổ đông lớn của công ty phát đạt.

Truyền thông trong nước cùng ngày đã liên hệ với phía Trương Đại Dịch để xác minh thông tin, nhưng phía nữ người mẫu chỉ trả lời đơn giản: “Đó chỉ là một sự hiểu lầm”. Cô dường như không mấy ảnh hưởng, vẫn tiếp tục chia sẻ những bức ảnh đẹp trên trang Weibo hơn 12 triệu người theo dõi.

Người mẫu bị vợ chủ tịch trang mua sắm Taobao công khai ‘dằn mặt’, tố ve vãn chồng mình ảnh 2 Trương Đại Dịch vẫn đăng ảnh trên trang cá nhân giữa lùm xùm làm "tiểu tam".

Tuy nhiên, công ty Ruhan Holdings mà Trương Đại Dịch là cổ đông lớn thứ hai lại không thảnh thơi như vậy. Kết thúc giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 17/4, cổ phiếu của Ruhan Holdings, được niêm yết trên sàn Nasdaq, giảm 6,36%, giá trị thị trường “bốc hơi” khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ. Cổ phiếu của Alibaba – tập đoàn vận hành Taobao – cũng giảm nhẹ 1,49%.

Ngày 18/4, chủ tịch Tưởng Phàm đăng tải lời xin lỗi trên trang nội bộ của Alibaba vì chuyện riêng của cá nhân gây ra những tác động bất lợi cho công ty, đồng thời chấp nhận hình thức xử lý từ công ty.

Các quan chức của Alibaba chưa bày tỏ quan điểm trong vụ bê bối trên. Tuy nhiên, bà Tong Wenhong, giám đốc nhân lực Alibaba, tuyên bố: “Đối với những tin đồn trên mạng, công ty sẽ chính thức tiến hành một cuộc điều tra”.

Trương Đại Dịch sinh năm 1988, thuộc thế hệ người mẫu trực tuyến đầu tiên ở Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô từng chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn gương mặt đại diện cho Taobao.

Năm 2014, mỹ nhân họ Trương bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với việc mở cửa hàng đầu tiên trên Taobao, tập trung vào mảng thời trang – thế mạnh sẵn có của cô. Tháng 5/2016, Trương Đại Dịch phát sóng trực tiếp trên Taobao, thu về doanh thu 20 triệu nhân dân tệ chỉ trong 2 giờ, được ca ngợi như một phép màu trong thương mại điện tử.

Cửa hàng của Trương Đại Dịch sau phát triển thành công ty Ruhan Holdings. Tháng 11/2016, Alibaba đầu từ 300 triệu nhân dân tệ vào Ruhan Holdings, đồng thời định giá công ty này 3,1 tỷ nhân dân tệ. Năm 2019, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, với đơn giá 12,5 USD/cổ phiếu. Trương Đại Dịch sở hữu 15% cổ phần, kiếm được 155 triệu USD. Trong năm nay, cô lọt vào danh sách 25 người có sức ảnh hưởng nhất trên Internet do Time bình chọn. Cô còn được mệnh danh Kylie Jenner của Trung Quốc.

Tưởng Phàm sinh năm 1985, từng làm việc cho Google. Từ năm 2013, anh làm việc cho tập đoàn Alibaba và tiến thân nhanh chóng. Năm 2017, anh được bổ nhiệm làm chủ tịch trang mua sắm trực tuyến Taobao. Năm ngoái, anh làm chủ tịch của Tmall, website mua sắm tách từ Taobao.

Theo Theo China Times, Exmoo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.