Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng

TPO - Ngày đầu thí điểm mở lại hoạt động vận tải, các bến xe ở Hải Phòng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người từ Hà Nội đã tiêm 1 mũi vắc xin khi về chốt kiểm soát COVID-19 ở cửa ngõ thành phố cảng bị yêu cầu quay đầu.
Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 1

Ngày 14/10, ngày đầu TP Hải Phòng thí điểm mở lại các hoạt động vận tải hành khách các tuyến cố định liên tỉnh.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 2

Ghi nhận trưa 14/10, trong bến xe Vĩnh Niệm (TP Hải Phòng) vắng khách. Chỉ có các tuyến xe cố định từ Hải Phòng đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... hoạt động 50% số chuyến đăng ký. Còn các tuyến Hải Phòng đi Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh chưa hoạt động trở lại.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 3

Anh Vũ Văn Cát (tài xế xe khách) chia sẻ, sáng 14/10 anh lái xe từ Ninh Bình về Hải Phòng chỉ có 3 khách. Đến sát giờ chạy buổi trưa, xe anh chỉ có một khách đi Ninh Bình. Anh Cát chia sẻ, do các tỉnh chưa đồng bộ, thống nhất việc kiểm soát điều kiện ra, vào địa phương nên nhiều người vẫn e ngại di chuyển.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 4

Trong khi đó, tại bến xe Thượng Lý (TP Hải Phòng), sảnh bến xe không một bóng người. Ông Phạm Hải Tuấn - Trưởng bến xe Thượng Lý cho biết, trong ngày chỉ có 11 chuyến xe liên tỉnh đi Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình. Bình quân mỗi chuyến chỉ có 1-2 khách, có chuyến không có người.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 5

Theo ông Phạm Hải Tuấn, dù Sở GTVT Hải Phòng đã có hướng dẫn thí điểm vận tải hành khách trở lại, tuy nhiên, các tuyến Hải Phòng đi Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Các đơn vị phải sửa sang phương tiện, kêu gọi lao động trở lại làm việc.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 6

"Đa số các chuyến xe vắng khách, tài xế chở thêm hàng hóa. Các doanh nghiệp phải bù lỗ để duy trì luồng tuyến, giữ uy tín", ông Phạm Hải Tuấn - Trưởng bến xe Thượng Lý nói.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 7

Cũng trong ngày 14/10, ghi nhận tại chốt kiểm soát COVID-19, khu vực nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với QL10, nhiều tài xế ở tỉnh khác phải quay đầu khi không có xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 8

Anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, anh cùng đồng nghiệp về Hải Phòng công tác. Tuy nhiên, dù có chứng nhận tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 nhưng anh vẫn bị yêu cầu quay đầu xe trở lại.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 9

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát này đã hướng dẫn hàng trăm trường hợp từ các tỉnh về khai báo y tế để phân loại trước khi vào TP Hải Phòng. Trong đó, nhiều trường hợp phải quay đầu vì không đủ điều kiện.

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 10

Trước đó, ngày 13/10, UBND TP Hải Phòng yêu cầu hành khách từ các địa phương trên các tuyến xe cố định liên tỉnh vào thành phố phải đáp ứng đủ các điều kiện: Người từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng màu đỏ, cam, vàng) phải tiêm đủ liều vắc xin, có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; khi về Hải Phòng phải cách ly tại nhà 7 ngày...

Người Hà Nội tiêm 1 mũi vắc xin phải quay đầu khi đến cửa ngõ Hải Phòng ảnh 11

Đối với hành khách từ vùng có nguy cơ hoặc bình thường mới tuân thủ 5K, không tham gia chuyến xe khi có biểu hiện ho, sốt. Khi về Hải Phòng phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.