Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách

TPO - Từ sáng sớm (ngày 15/10), nhiều người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) rủ nhau ra tắm biển và tập thể dục trong ngày đầu tiên tỉnh cho phép người dân được tắm biển trở lại.
Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 1

Tỉnh Bình Định cho phép người dân tắm biển từ 4h30 đến 7h hàng ngày; không tập trung thành nhóm quá 10 người, không tập trung chơi thể thao, tổ chức ăn, uống, bán hàng rong trên bãi biển; không tổ chức dịch vụ tắm nước ngọt; phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển. Ảnh: Trương Định.

Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, người dân xuống biển tắm, tập thể dục, ngắm bình minh từ sáng sớm. Ảnh: Trương Định.

Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 3

Người dân thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh của biển. Ảnh: Trương Định.

Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 4

Nhiều người tranh thủ tập thể dục, đi dạo sau chuỗi ngày dài cấm biển. Ảnh: Trương Định.

Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 5

Ông Võ Ngọc Văn (65 tuổi, TP Quy Nhơn), chia sẻ: "Tôi có thói quen tắm biển vào buổi sáng. Trước đây, sáng nào cũng dậy sớm để chạy ra biển tắm, hít thở không khí trong lành. Nay sau gần 3 tháng mới được ra lại nên cảm thấy rất hạnh phúc". Ảnh: Trương Định.

Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 6
Người dân Quy Nhơn vui vẻ rủ nhau tắm biển sớm sau nhiều ngày giãn cách ảnh 7

Cũng từ sáng nay, UBND tỉnh Bình Định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán cafe, giải khát…) được bán hàng tại chỗ nhưng chỉ được phục vụ không quá 50% công suất (số bàn/số ghế), khoảng cách tối thiểu giữa các bàn là 2m. Ảnh: Trương Định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...