Người đàn ông 42 tuổi bị trâu húc tử vong

Ông Bảy được cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong sau đó.
Ông Bảy được cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong sau đó.
TPO - Trên đường ra ruộng, ông Bảy bị con trâu kia húc thủng bụng. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị mới tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị trâu húc. Do vết thương quá nặng, người này đã tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu sáng 22/2, ông Phạm Văn Bảy (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) lùa trâu ra đồng. Bất ngờ một con trâu khác xông tới tấn công con trâu của ông Bảy. Thấy vậy, ông Bảy lùa trâu của gia đình đi hướng khác, thì bất ngờ bị con trâu kia húc văng xa.

Hậu quả ông Bảy bị con trâu đâm thủng bụng, toàn bộ nội tạng bị dập nát. Ngay sau đó, người nhà đưa nạn nhân đến Bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Lưu cấp cứu, do vết thương quá nặng nên ông Bảy tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện ĐK Nghệ An. Dù được các bác sỹ tại đây cứu chữa nhưng ông Bảy không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày.

MỚI - NÓNG