Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội

Ghi nhận của phóng viên tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, từ cuối giờ chiều đã có rất đông người đến xếp hàng chờ ra xe rời TPHCM.
Ghi nhận của phóng viên tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, từ cuối giờ chiều đã có rất đông người đến xếp hàng chờ ra xe rời TPHCM.
TPO - Ngay sau khi UBND TPHCM ban hành lệnh giãn cách xã hội toàn Thành phố theo chỉ thị 15 và giãn cách quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16, rất đông người dân đã đổ xô ra bến xe để mua vé rời TPHCM.
Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 1

Trong khu vực nhà chờ, hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé xe, đợi đến giờ xe xuất bến để về quê.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 2

Các khu vực từ phòng chờ mua vé, khu vực chờ lên xe luôn có nhiều người.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 3

Do gấp rút không mua vé sớm nên khi ra bến xe, nhiều người phải chờ khá lâu mới được lên xe.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 4

Ghi nhận trong buổi chiều 30/5, người dân rời TPHCM chủ yếu là thanh niên, người trẻ.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 5

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, bến xe luôn thực hiện các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 6

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, trong ngày 30/5, TPHCM ghi nhận 47 ca nghi mắc mới, nâng tổng số ca từ ngày 27/5 đến nay lên 143 ca.

Người dân đổ xô ra bến xe để rời TPHCM sau lệnh giãn cách xã hội ảnh 7

Do tình hình dịch bệnh ở TPHCM diễn biến phức tạp, hiện nay đã có nhiều tỉnh thành cấm hoạt động vận tải hành khách từ TPHCM đến để phòng dịch.

MỚI - NÓNG