Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An

TPO - Các tuyến đường trong phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập gần 1,5m. 
Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 1

Từ sáng nay (30/11), nước lũ dâng cao, bủa vây nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) như phố Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai…

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 2

Riêng đường Bạch Đằng có đoạn ngập tới từ 1,5m.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 3

Những căn nhà trong phố cổ bị nước bủa vây. Chợ Hội An cũng chìm trong biển nước.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 4

Tại một số tuyến đường có mực nước thấp, người dân đạp xe... ngắm lũ. Trước khu vực vòng cung Chùa Cầu, không ít người tới check-in.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 5

Các bạn trẻ đi thuyền quanh phố cổ ngày lũ.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 6

Những năm trước khi chưa có dịch bệnh, du khách trong và ngoài nước khi tới Hội An vào mùa lũ thường tranh thủ dạo phố bằng thuyền

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 7

Một tuyến đường đã được rào chắn lại để hạn chế nguy hiểm.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 8

Cầu bắc qua sông Hoài cũng bị lũ nhấn chìm.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 9

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho hay mực nước trên sông Thu Bồn vào trưa cùng ngày đã đạt trên mức báo động II là 7cm.

Người dân chèo thuyền giữa phố cổ Hội An ảnh 10

Từ tối qua (29/11), nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) bắt đầu dâng cao, tràn lên các tuyến đường ven sông.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.