Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đừng bao giờ miễn cưỡng làm bất cứ thứ gì khi bản thân không muốn, chưa muốn hoặc không thoải mái, không sẵn lòng. Nhưng để từ chối không phải ai cũng có thể vượt qua cảm giác mình tệ. Những cách từ chối dưới đây giúp bạn đỡ khó xử và vừa hay cũng làm cho người bị từ chối đỡ hụt hẫng.

Từ chối cuộc rủ rê: Hôm nay tớ có hẹn rồi/ có việc bận.

Cũng không cần vẽ ra quá cụ thể lý do, đây là cách rút lui phổ biến và ngầm hiểu nên cũng rất thuận miệng cho đa số trường hợp.

Việc này có gấp không? cứ để đây khi tiện tớ làm nhé!

Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử ảnh 1

Đúng việc mà sai thời điểm thì cũng nên từ chối.

Đây là trường hợp lời nhờ vả không có gì to tát nhưng đến sai thời điểm. Ngay lúc bạn đang bận hoặc tâm trạng đang không thoải mái thì có thể đồng ý nhận nhưng từ chối làm ngay. Nếu người nhờ cần gấp thì họ tự giải quyết.

Trông hấp dẫn quá nhưng tớ đang không ăn được.

Khi ai đó rủ rê ăn uống, bạn hoàn toàn có thể rút lui vì kế hoạch giảm cân, hoặc tâm trạng đang không thoải mái. Ngày nay chuyện cân nặng và thực đơn ăn uống nghiêm túc đã phổ biến lắm rồi nên ai cũng thông cảm được.

Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử ảnh 2

Kế hoạch ăn uống của mỗi người ngày càng được tôn trọng.

Tớ không đi được/ không làm được. Cám ơn vì lúc nào cũng rủ tớ một tiếng, lúc nào cũng nhớ đến tớ nha!

Đây là cách từ chối cho một chuyến đi du lịch bạn bè hoặc một cuộc làm ăn hấp dẫn nào đó. Thân thiết thì họ mới rủ mình, vì vậy từ chối cụt lủn sẽ phụ lòng họ và hạn chế cơ hội bản thân. Vì vậy, phần cần ghi nhận là sự quan tâm của bạn dành cho mình. Còn việc không phù hợp thì nhất quyết không miễn cưỡng bản thân.

Tớ đang có việc dùng nó rồi!

Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử ảnh 3

Có những thứ không chấp nhận hậu quả thì thà từ chối ngay, nhất là chuyện mượn tiền nong.

Khi ai đó mượn tiền hoặc món đồ bạn không sẵn lòng đưa cho ai. Tốt nhất không nên nhân nhượng vụ này. Vì bạn không sẵn lòng chấp nhận trường hợp xấu ví dụ như đồ hỏng hoặc tiền không trả lại đúng hạn. Rủi ro này khiến mất mối quan hệ còn khủng khiếp hơn là lời từ chối ngay bây giờ.

Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm