TPO - Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod đã chính thức được bàn giao cho quân đội Nga vào ngày 8/7 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.
TPO - Quan chức Indonesia cho biết, các thủy thủ tàu ngầm KRI Nanggala-402 chỉ còn đủ oxy đến sáng sớm 24/4. Nhưng theo một chuyên gia hải quân, 53 thủy thủ trên tàu còn đối mặt với một “kẻ giết người giấu mặt” khác: khí carbon dioxide (CO2).
TPO - Ngày 5/10, Ấn Độ đã thực hiện thành công thử nghiệm phóng ngư lôi chống ngầm siêu âm tầm xa (SMART) từ đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha. Hệ thống ngư lôi mới này được giới chuyên gia quân sự Ấn Độ coi là "mẹ của tất cả các loại vũ khí hải quân", có tầm hoạt động khoảng 350 hải lý và có thể giao tranh với tàu ngầm thù địch từ cách từ rất xa .
TPO - Chính phủ Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch bán một số các ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan (Trung Quốc) với tổng giá trị 180 triệu USD. Bước đi này chắc chắn sẽ càng khiến quan hệ Washington – Bắc Kinh thêm căng thẳng.
TPO - Ngư lôi, xe tăng, tên lửa đối đất và đối không, pháo 152mm cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đã được trưng bày ở Bộ Quốc phòng dịp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
TPO - Tàu ngầm - sát thủ đại dương với khả năng lặn sâu, mang kho vũ khí kinh hoàng đã trở thành một phần không thể thiếu cho lực lượng hải quân các quốc gia trên thế giới. Nhưng tại sao, giờ đây, các tàu ngầm không thiết kể để lặn quá sâu như trước kia?
TPO - Hai tàu chở dầu vừa bị tấn công trên vịnh Oman, khiến các thủy thủ đoàn phải sơ tán. Vụ việc xảy ra chỉ 1 tháng sau vụ việc tương tự xảy ra đối với 4 tàu chở dầu trên khu vực này.
TPO - Tên lửa phòng không chống tên lửa không còn là điều gì mới mẻ. Nhưng chế tạo ngư lôi chống ngư lôi là ý tưởng vẫn trong giai đoạn phát triển và cuộc đua giữa các cường quốc ngày càng gấp rút.
TPO - Do hơn 80% thương mại của Israel được thực hiện qua đường biển và các mỏ khí ngoài khơi rất quan trọng đối với nền kinh tế, nước này đang tăng chi tiêu cho việc bảo vệ chúng bằng nhiều loại vũ khí hiện đại như tàu ngầm đời mới, tàu tuần tra vũ trang hạng nặng…
TPO - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo diễn ra sáng 27/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng đã cung cấp một số thông tin xung quanh vụ ngư lôi nước ngoài trôi dạt ở vùng biển Phú Yên.
TPO - Khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay 19/12, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải (thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân đưa được một quả ngư lôi trôi dạt trên biển vào khu vực bờ biển thôn Phước Đồng, xã An Hải (huyện Tuy An) an toàn.
TPO - Tàu ngầm ngư lôi hạt nhân đa năng với tên lửa hành trình Ulyanovsk của Nga được khởi công đóng ngày 28 tháng 7/2017. Nhà phát triển dự án Cục chế tạo máy hàng hải Saint-Peterburg Malakhit cho biết con tàu này sẽ hạ thủy năm 2023.
TPO - Các chuyên gia đã tìm thấy xác tàu chiến Indianapolis của Mỹ, mất tích vào giai đoạn cuối Chiến tranh Thế giới thứ II, chìm sâu hơn 5km dưới mặt nước biển Thái Bình Dương.
TPO - Việc sử dụng các tàu sân bay trong điều kiện xung đột tiềm ẩn ở trên biển có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho Hải quân Mỹ bởi những đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc, từ lâu đã trang bị loại vũ khí có khả năng đối phó hiệu quả với các tàu siêu nặng của đối phương.
Bắt đầu từ năm 2010, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu tên lửa không đối hạm XASM-3, với tổng số vốn đầu tư hơn 30 tỷ JPY. Nó được mệnh danh là “ngư lôi trên không”, với tốc độ và khả năng tàng hình vượt trội hơn so với Kh-61 của Nga.
Ngư lôi hạng nặng Status-6 mà Nga mới lộ gần đây thực chất nó như là tàu ngầm không người lái, mang theo vũ khí hạt nhân để tấn công kẻ địch ở tầm siêu xa.