Ngư lôi hạt nhân Status-6 của Nga phá vỡ cán cân lực lượng

Ảnh: Warfiles
Ảnh: Warfiles
TPO - Chuyên gia quân sự Ukraine, ông Maxim Glushchenko thừa nhận rằng, ngư lôi không người lái Status-6 của Nga với đầu đạn hạt nhân có công suất tới 100 megaton sẽ “không phải là một điều huyễn hoặc mà nó đã trở thành hiện thực”.

Theo chuyên gia này, thông tin về việc Nga chế tạo vũ khí cực mạnh này xuất hiện từ năm 2015. Tuy nhiên, từ thời gian đó tất cả các thông tin về nó đã bị bảo vệ bí mật nghiêm ngặt. Và điều này là hoàn toàn logic khi tính tới tiềm năng chiến lược của Status-6 trong trường hợp phát sinh xung đột với Mỹ và các nước khác.

Maxim Glushchenko nhấn mạnh, các chuyên gia phương Tây thậm chí còn rất lo ngại về khả năng của Nga khi chế tạo một vũ khí có sức công phá kinh khủng như vậy.

Từ những thông tin trước đó của giới nghiên cứu Mỹ cho thấy, Status-6 có kích thước tương đối nhỏ, điều này cho phép nó đạt được các chỉ số cao về giảm thiểu tiếng ồn và tính bí mật.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, các phương tiện âm hưởng hiện đại không có khả năng phát hiện ra loại vũ khí thế hệ mới này của Nga. Ngoài ra, Status-6 còn có thể tăng tốc tới 160km/h và vượt qua khoảng cách tới 10 nghìn km.

Phía Mỹ đặc biệt quan ngại về đầu đạn của Status-6 với công suất 100 megaton. Điều này cho phép Nga thậm chí có thể gây ra những hậu quả thảm khốc mà không cần trực tiếp một mục tiêu nào đó.

Bởi trong trường hợp tiêu diệt một tàu ngầm nào đó ở khu vực duyên hải của Mỹ, thì vụ Status-6 sẽ có thể tạo ra các trận sóng thần quét qua các thành phố duyên hải của Mỹ. Status-6 có khả năng bơi lâu dài trong một khu vực cần thiết hoặc hoàn toàn nằm ở đáy biển “trong chế độ ngủ” và tấn công khi cần thiết.

Chuyên gia Ukraine này cho rằng, dự án triển vọng này có thể thay đổi cơ bản cán cân lực lượng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì không ai biết nó đang được sản xuất ở giai đoạn nào. Chính vì vậy, có thể tin tưởng khi nói rằng, Status-6 không chỉ là điều hoang tưởng mà nó còn là một sự thực.

Cần nhấn mạnh rằng, thông tin về dự án này được biết đến trong quá trình thảo luận về những vũ khí triển vọng với Tổng thống Nga Putin, người rất quan tâm theo dõi sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng đất nước.

Không lâu trước đó, lãnh đạo Nga đã ra chỉ lệnh cho Bộ Quốc phòng nước này cần tập trung phát triển các dự án vũ khí triển vọng và vũ khí có độ chính xác cao.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.