Ngôi sao HAGL phấn khích sau khi 'mở tài khoản' ở V-League 2019

Văn Thanh trở lại mạnh mẽ
Văn Thanh trở lại mạnh mẽ
TPO - Hậu vệ Văn Thanh của HAGL tỏ ra phấn khích sau khi ghi bàn thắng vào lưới Viettel trong chiến thắng "3 sao" của đội nhà tại vòng 9 V-League 2019 tối qua.

Trong trận cầu tâm điểm giữa HAGL và Viettel tại vòng 9 V-League tối qua, Văn Thanh được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân ở hiệp 2. Đây là trận đấu thứ 2 đánh dấu sự trở lại của cầu thủ HAGL từ ghế dự bị, sau thời gian dưỡng thương. Trước đó, Văn Thanh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng của HAGL trước Nam Định ở vòng 8.

Được trao cơ hội, ngôi sao của HAGL đã tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số ở phút 58. Tận dụng tình huống thủ môn Thế Tài có tình huống dâng cao phá bóng không chuẩn xác, Văn Thanh nhận đường chuyền của tiền đạo Chevaughn Walsh rồi thoải mái dứt điểm từ cự ly 30m vào khung thành bỏ trống mở tỉ số cho đội nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Văn Thanh tại V-League sau gần 2 năm. Sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon xác nhận hậu vệ của HAGL gần như đã bình phục hoàn toàn. "Văn Thanh sau thời gian chữa trị chấn thương đã trở lại. Thực tế, cậu ấy chưa hồi phục được 100% nên tôi hết sức thận trọng khi cho Văn Thanh thi đấu. Nhưng nếu chỉ tập thì không đảm bảo sự hồi phục tốt nhất, nên tôi muốn đưa Văn Thanh trở lại từng bước, tôi chọn thời điểm cho cậu ấy vào sân. Điều này giúp Văn Thanh có được cảm giác thi đấu tốt nhất".

Về phần mình, ngôi sao của HAGL cũng tỏ ra phấn khích khi ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. “Các bạn có nghe Thanh rõ không? Thanh đã trở lại nguyên vẹn rồi đây. Nhưng Thanh vẫn muốn sẽ lợi hại hơn nữa nhé!”, hậu vệ của HAGL viết trên trang cá nhân.

Văn Thanh là quân bài chiến lược dưới thời HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, anh không may dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và HAGL vào ngày 16/9/2018. Ban đầu các bác sĩ HAGL chẩn đoán Văn Thanh chỉ phải nghỉ vài vòng, nhưng sau đó phát hiện cầu thủ này bị đứt dây chằng đầu gối phải.

Với chấn thương này, Văn Thanh phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật hồi cuối tháng 10 và mới trở về Việt Nam đầu năm 2019. Hậu vệ của HAGL cũng bỏ lỡ 2 giải đấu quan trọng của tuyển Việt Nam là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Sau khi về nước, Văn Thanh phải điều trị tại CLB một thời gian khá dài trước khi chính thức trở lại sân cỏ.

MỚI - NÓNG