Ngôi sao Dybala xét nghiệm 4 lần vẫn dương tính với SARS-CoV-2

Paulo Dybala chưa khỏi bệnh sau 6 tuần mắc COVID-19.
Paulo Dybala chưa khỏi bệnh sau 6 tuần mắc COVID-19.
TPO - Sau 6 tuần mắc COVID-19, ngôi sao của Juventus Paulo Dybala vẫn chưa khỏi bệnh.

Ngày 21/3, Dybala thông báo anh và bạn gái Oriana Sabatini xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Kể từ đó, bộ đôi này bắt buộc phải tự cách ly tại nhà để chữa bệnh.

Sau 1 tuần, Dybala tin rằng anh đã khỏi bệnh khi vượt qua giai đoạn có triệu chứng nặng nhất. Tiền đạo này cho biết anh không thể tập luyện bình thường quá 5 phút vì khó thở, đau nhức cơ bắp và mệt mỏi, nhưng các triệu chứng này chỉ kéo dài trong vài ngày.

Cách đây 1 tuần, Dybala đăng ảnh khoe anh có thể chơi bóng trong sân vườn nhà. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về việc khỏi bệnh hay chưa. Hai ngôi sao khác của Juventus mắc COVID-19 trước Dybala là Daniele Rugani và Blaise Matuidi đều đã âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn toàn bình phục.

Theo nguồn tin của El Chiringuito, Dybala vẫn mắc COVID-19. Tiền đạo này đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đến 4 lần trong vòng 6 tuần qua. Lần gần nhất chỉ cách đây ít ngày.

Đáng chú ý, Dybala đã hết tất cả các triệu chứng của bệnh. Chính vì thế, ngôi sao của Juventus nhiều khả năng sẽ được các bác sĩ điều trị chuyên sâu và xét nghiệm lại xem SARS-CoV-2 trong cơ thể anh có biến thể hay không. Trong khoảng thời gian này, Dybala sẽ tiếp tục phải tự cách ly tại nhà riêng.

Như vậy, Dybala không thể tập trung cùng Juventus vào ngày 4/5 tới. Trước đó, thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã “bật đèn xanh” cho các CLB đưa cầu thủ trở lại tập luyện vào đầu tháng 5 và tìm kiếm phương án hoàn thành mùa giải 2019-2020.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.