Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về vấn đề Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/10 ở Rome (Ý). Ảnh: AP
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/10 ở Rome (Ý). Ảnh: AP
TPO - Hai ngoại trưởng đã chụp ảnh cùng nhau sau màn chào hỏi xã giao, nhưng không bắt tay hay chạm khuỷu tay. Những chi tiết này cho thấy bầu không khí của cuộc gặp cũng căng thẳng như quan hệ Trung – Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hôm 31/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Rome (Ý).

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Bắc Kinh sau khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đưa ra tuyên bố về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Hoàn cầu Thời báo, cuộc gặp kéo dài khoảng 50 phút. Ông Vương và ông Blinken đã chụp ảnh cùng nhau sau màn chào hỏi xã giao, nhưng không bắt tay hay chạm khuỷu tay. Những chi tiết này cho thấy bầu không khí của cuộc gặp cũng căng thẳng như quan hệ Trung – Mỹ ở thời điểm hiện tại, theo các nhà phân tích.

“Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu không được xử lý đúng cách, vấn đề này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa hai quốc gia”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói tại cuộc gặp.

Ông Vương một lần nữa nhấn mạnh rằng chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Đài Loan và đại lục thuộc cùng một quốc gia. Lịch sử đã chứng minh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng sẽ mang lại thiệt hại nghiêm trọng cho sự ổn định ở eo biển Đài Loan, thậm chí tạo ra cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan.

Ông Vương yêu cầu phía Mỹ cam kết tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” và thực hiện đúng các cam kết với Bắc Kinh, thay vì “nói một đằng, làm một nẻo”.

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về vấn đề Đài Loan ảnh 1

Ảnh: AP

Trước đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau hồi tháng 3 ở Alaska. Nhưng thời điểm đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa xác định rõ ràng chính sách với Trung Quốc.

Trong cuộc gặp mới nhất ở Rome, quan chức hai nước đã thảo luận về các vấn đề cụ thể, bao gồm biến đổi khí hậu, năng lượng, thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình bán đảo Triều Tiên, Myanmar, Afghanistan…, đặc biệt là vấn đề Đài Loan.

"Mục đích chính của cuộc gặp đối với phái đoàn Trung Quốc là cảnh báo Mỹ phải cẩn trọng trong lời nói và hành động đối với vấn đề Đài Loan, nếu không mối quan hệ Trung - Mỹ và quan hệ hai bờ eo biển sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”, Xin Qiang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Fudan (Thượng Hải) nói với Hoàn cầu Thời báo.

Theo Diao Daming, Phó Giáo sư Đại học Renmin (Bắc Kinh), Trung Quốc muốn nhấn mạnh vấn đề Đài Loan - một vấn đề nội bộ - với Mỹ trong cuộc gặp này vì “Bắc Kinh hy vọng Washington nhận ra rằng cách tiếp cận hiện tại của họ đang làm lung lay nghiêm trọng mối quan hệ Trung - Mỹ”.

Dù tại cuộc gặp, ông Blinken tái khẳng định “Mỹ sẽ tiếp tục kiên định với chính sách một Trung Quốc”, nhưng theo Lu Xiang, chuyên gia Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Washington khó có thể từ bỏ các động thái khiêu khích về vấn đề Đài Loan. Ông Lu dự đoán rằng trong tương lai, căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan có thể leo thang hơn nữa.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".