Ngoại trưởng Mỹ- Hàn sẽ gặp nhau tại Ba Lan bàn về thượng đỉnh

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong vòng vây báo chí tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong vòng vây báo chí tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul.
TPO - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết sẽ thảo luận về các công việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Ba Lan, bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng về hòa bình và an ninh ở Trung Đông.

Tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul trước khi lên đường sang Warsaw, bà Kang nói với các phóng viên: “Đánh giá tiến trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 tại Hà Nội sẽ là nội dung nghị sự quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ lần này”. Dự kiến, bà Kang sẽ gặp gỡ ông Pompeo ngày 14/2 tại Ba Lan.

 Theo bà Kang, hai bên sẽ trao đổi quan điểm của mình về kết quả chuyến đi Bình Nhưỡng của đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun hồi tuần trước để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ hai ngày giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

 Được biết, tuần tới, bà Kang sẽ có một cuộc làm việc giữa đại diện Triều Tiên và Mỹ để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2, có thể là tại Việt Nam.

 Bà Kang nói: “Tôi nghĩ rằng, hoàn toàn đúng đắn để Mỹ công bố kế hoạch của mình. Seoul và Washington đang tham vấn chặt chẽ với nhau”.

Về nhận xét của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hàn Quốc phải chia sẻ chi phí cho Lực lượng Mỹ- Hàn, bà Kang nói rõ rằng, Seoul đã đồng ý  chi trả 1,39 tỷ won ( tương đương 927 triệu USD), tăng 8,2% so với mức đóng góp năm ngoái.

Mỹ và Hàn Quốc đã ký hợp đồng một năm về việc chia sẻ chi phí quốc phòng theo sự chấp thuận của quốc hội tại Hàn Quốc. Seoul mong muốn một thỏa thuận kéo dài 3 đến 5 năm, nhưng Washington yêu cầu một thỏa thuận 1 năm. Điều đó có nghĩa là các đồng minh sẽ phải bắt đầu một vòng thương lượng nhạy cảm mới về vấn đề tiền bạc không lâu sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Sau khi đến thăm thủ đô của Ba Lan, bà Kang dự kiến sẽ đến thành phố Munich của Đức để dự một hội nghị an ninh kéo dài ba ngày, khai mạc vào ngày 15/2. Ông Pompeo cũng sẽ tới Munich dự cuộc họp này.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.