Có 342 kết quả :

Thêm một chủ tịch công ty vàng bị bắt

Thêm một chủ tịch công ty vàng bị bắt

TPO - Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
'Ngả mũ' với quy trình vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài của bà trùm

'Ngả mũ' với quy trình vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài của bà trùm

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ) - chủ mưu vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài bị tòa tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, trước đó, khi nghe Nguyệt khai xong, Chủ tọa đánh giá “đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được".
Vì sao doanh nghiệp giảm vay ngoại tệ?

Vì sao doanh nghiệp giảm vay ngoại tệ?

TPO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, trong 2 tháng gần đây, dư nợ cho vay ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn có xu hướng giảm do nhiều doanh nghiệp tranh thủ trả nợ như một cách giảm thiểu rủi ro tỷ giá.
Thu giữ số lượng lớn ngoại tệ khi bắt quả tang 2 kẻ mua bán vàng nhập lậu

Thu giữ số lượng lớn ngoại tệ khi bắt quả tang 2 kẻ mua bán vàng nhập lậu

TPO - Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Từ 1/9, Ngân hàng Nhà nước áp dụng quyết định mới về lãi suất

Từ 1/9, Ngân hàng Nhà nước áp dụng quyết định mới về lãi suất

TPO - Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ 1/9/2021, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ được điều chỉnh giảm từ 0,05%/năm xuống còn 0%. Điều này cũng hợp với xu thế khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng luôn giảm mạnh, cũng như thị trường cho vay đang xu hướng giảm 
Mua bán dưới 1000 USD chỉ bị phạt cảnh cáo

Mua bán dưới 1000 USD chỉ bị phạt cảnh cáo

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12 thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối. Trường hợp số tiền mua, bán dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo.
Ảnh minh họa

Việt Nam có nới lỏng tiền tệ?

TP - “Một số ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có động thái nới lỏng chính sách tiền tệ khi vừa điều chỉnh nâng hạn mức tín dụng cho một loạt ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đây là định hướng từ đầu năm của NHNN, căn cứ vào diễn biến tăng trưởng tín dụng thực tế 6 tháng đầu năm 2019”, ngày 22/7, bản tin tiền tệ Công ty Chứng khoán SSI nhận định.
Nâng hạn mức tín dụng, Ngân hàng nhà nước có nới lỏng tiền tệ?

Nâng hạn mức tín dụng, Ngân hàng nhà nước có nới lỏng tiền tệ?

TPO - “Một số ý kiến cho rằng NHNN Việt Nam đã có động thái nới lỏng tiền tệ khi vừa điều chỉnh nâng hạn mức tín dụng cho một loạt ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đây là định hướng từ đầu năm của NHNN, căn cứ vào diễn biến tăng trưởng tín dụng thực tế 6 tháng đầu năm 2019”, nhóm phân tích SSI khẳng định.