Ngỡ ngàng cảnh tượng ‘núi băng phun trào’ tuyệt đẹp

TPO - Cảnh tượng “núi băng phun trào” ở Kazakhstan thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng bất chấp giá rét.

Mùa đông khiến vùng Almaty của Kazakhstan bị bao phủ trong lớp băng tuyết dày. Nhưng thời tiết khắc nghiệt không ngăn được hàng nghìn người đến thăm thú hiện tượng “núi băng phun trào” ở khu vực này.

Núi băng cao gần 14m, được hình thành trên một con suối ngầm. Nước phun ra từ suối ngầm này gần như đóng băng ngay lập tức, dần dần tạo ra cột băng hình nón, rỗng bên trong. Đáng nói hơn, trên miệng núi liên tục phun ra hơi nước giống như khói bốc ra từ một ngọn núi lửa chứa đầy dung nham. Nước chảy ra liên tục cũng tạo ra một sân trượt băng tự nhiên xung quanh ngọn núi băng.

Hiện tượng kỳ thú này thu hút đông đảo khách du lịch gần xa đến chiêm ngưỡng. Được biết, núi băng nằm giữa hai ngôi làng Kegan và Shrganak, nằm cách thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, khoảng 4 giờ đi xe.

“Nói chúng, đây là nước phun ra từ mặt đất. Vào đêm giao thừa, núi băng cao lên 14m và tạo ra vị trí tuyệt đẹp cho những bức ảnh ‘sống ảo’. Tôi và bạn bè đã đến đây để ăn mừng năm mới”, một người dân địa phương chia sẻ.

Dù mùa đông bị tuyết phủ trắng xóa, đến mùa hè, khu vực lại khoác lên mình lớp “áo” xanh tươi được nuôi dưỡng từ mùa xuân.

Ngỡ ngàng cảnh tượng ‘núi băng phun trào’ tuyệt đẹp ảnh 1 Du khách đến vùng đất lạnh giá để chiêm ngưỡng tuyệt tác của tự nhiên.
Ngỡ ngàng cảnh tượng ‘núi băng phun trào’ tuyệt đẹp ảnh 2 Hơi nước phun ra từ miệng núi băng giống như khói của núi lửa đang hoạt động.
Ngỡ ngàng cảnh tượng ‘núi băng phun trào’ tuyệt đẹp ảnh 3 Dưới chân núi là sân trượt băng tự nhiên, cũng được hình thành từ suối ngầm.
Ngỡ ngàng cảnh tượng ‘núi băng phun trào’ tuyệt đẹp ảnh 4 Ngọn núi băng trở thành địa điểm "sống ảo" nổi tiếng.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.