Có 22 kết quả :

Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc tập thể ngày 10/8 ở Đà Nẵng. Anh: T.T.T

Vụ 9 du khách ngộ độc tại Đà Nẵng: Xử phạt Nhà hàng Trần 25 triệu

TPO - Ngày 28/8,  Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt hành chính cùng các hình thức bổ sung đối với Công ty TNHH MTV ẩm thực Trần – nhà hàng Trần (300 Hải Phòng, quận Thanh Khê) vì liên quan đến vụ việc 9 du khách nhập việno ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại cơ sở của công ty này vào ngày 10/8.
Y tá bệnh viện thăm, khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh tét.

Gần 20 người cùng thôn nhập viện sau khi ăn bánh tét

TPO - Chiều 21/4, ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận khám, điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân mắc các chứng đau bụng, đi ngoài, choáng... nghi bị ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng.
Công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn

Hơn 400 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thức ăn

TP - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đến ngày 20/5 đã có 409 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thức ăn, trong đó có 118 ca phải nhập viện sau khi ăn tại nhà ăn của Cty Mcnex (chuyên sản xuất thiết bị camera), Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình. Vụ việc xảy ra sau bữa trưa 19/5.
Hơn 400 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thức ăn

Hơn 400 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thức ăn

TPO - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đến ngày 20/5, 409 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thức ăn, trong đó 118 ca phải nhập viện, sau khi ăn tại nhà ăn của Cty Mcnex (chuyên sản xuất thiết bị camera), đóng tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình).
Bảy người suýt mất mạng vì ăn gan chó

Bảy người suýt mất mạng vì ăn gan chó

TP – Ngày 22-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, rạng sáng 21-9, khoa cấp cứu tiếp nhận bảy bệnh nhân quê Nam Định, là thợ xây tạm trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy liên tục vì ngộ độc thức ăn.
Ngộ độc thức ăn khi mang thai

Ngộ độc thức ăn khi mang thai

Trong giai đoạn mang thai, người mẹ khi được ăn những thức ăn lành mạnh sẽ giúp bào thai và đứa con của mình khỏe mạnh. Để làm được như vậy, người mẹ trước hết phải thận trọng, tránh ngộ độc thức ăn.