Đại học sư phạm Huế:

Nghi vấn giảng viên giúp em sửa điểm

 Lãnh đạo ĐHSP Huế khẳng định sự việc về điểm thi bất thường tại khoa Toán là có
Lãnh đạo ĐHSP Huế khẳng định sự việc về điểm thi bất thường tại khoa Toán là có
TP -  Nghi vấn được đặt ra là bảng điểm của sinh viên này đã bị sửa, dẫn đến điểm tổng kết cao và được nhận học bổng.

Nhiều ngày qua, sinh viên Trường ĐHSP Huế xôn xao trước thông tin sinh viên Huỳnh Quang N.S. (học năm 4 khoa Toán) nhờ có anh ruột là giảng viên trong khoa “nâng đỡ”, nên kết quả học tập cao bất thường, đứng tốp đầu sinh viên trong khoa, thậm chí còn được đề cử và có tên trong danh sách nhận học bổng của trường và Viện Toán cao cấp; trong khi, năng lực học tập của người này là bình thường.

Nghi vấn được đặt ra là bảng điểm của sinh viên này đã bị sửa, dẫn đến điểm tổng kết cao và được nhận học bổng. Các sinh viên cùng khóa với N.S cho biết, năng lực học hành của bạn này chỉ ở mức bình thường, nhưng điểm thi lại cao ngất ngưởng. Trong quá trình thi học kỳ, sinh viên này từng dùng điện thoại để chụp bài của bạn, từng bị giám thị lập biên bản vi phạm quy chế thi cử, nhưng cuối cùng N.S vẫn không nhận bất kỳ hình thức xử lý gì (?).

Ngày 4/10, PV Tiền Phong trực tiếp đến xác minh thông tin tại Trường ĐHSP Huế. Tuy nhiên, ông hiệu trưởng Lê Anh Phương bận công tác xa; các lãnh đạo còn lại trong ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt các khoa phòng đều bận họp.

Trưởng khoa Toán, ông Trần Kiêm Minh cũng đi vắng. Theo quan sát của PV, tại khoa này từ hai hôm trước có dán bảng thông báo về vụ việc liên quan đến điểm thi của sinh viên Huỳnh Quang N.S.

Nội dung thông báo ghi rõ, sau khi nhận đơn kiến nghị của tập thể sinh viên Toán 4 (ĐHSP Huế), liên quan điểm thi bất thường của sinh viên Huỳnh Quang N.S và giảng viên Huỳnh Quang N.M, khoa tiến hành các buổi họp đối chất, tìm ra sự thật, bước đầu “theo thông tin từ phía gia đình của N.S, sinh viên thừa nhận cá nhân đã có những vi phạm liên quan đến bài thi của một số học phần” (trích thông báo do Trưởng khoa Trần Kiêm Minh ký ban hành).

Cũng theo thông báo, khoa Toán - ĐHSP Huế đã rút tên sinh viên Huỳnh Quang N.S. khỏi danh sách đề cử nhận học bổng của Viện Toán cao cấp; khoa cũng kiến nghị trường rút lại quyết định khen thưởng sinh viên N.S dịp khai giảng năm học mới vừa qua. Khoa và trường sẽ tiếp tục làm việc với giảng viên Huỳnh Quang N.M để làm rõ những vấn đề trách nhiệm liên quan. Kể từ năm học 2018-2019, giảng viên Huỳnh Quang N.M sẽ không còn được đảm nhận chức vụ trợ lý đào tạo đại học…

Trao đổi với PV sáng 4/10, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng ĐHSP Huế, cho hay, sự việc theo đơn của sinh viên tố cáo là có. “Hiện, nhà trường trong quá trình thẩm tra và xử lý, tội đến đâu sẽ xử những cá nhân, tập thể đến đó”, ông Thuận nói thêm.                                                                                                                                                                  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.