Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng qua đời

Nghệ sĩ Ưu tú Chiêu Hùng mất lúc 11h ngày 2/2, sau hai ngày nhập viện vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi.

Lễ viếng nghệ sĩ bắt đầu từ chiều 2/2 tại nhà riêng ở quận 8 (TP HCM). Chị Thủy - vợ nghệ sĩ - cho biết hôm 31/1 (mùng 7 Tết), Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh hôn mê sâu trong hai ngày với các triệu chứng tăng huyết áp, tổn thương thận...

Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng qua đời ảnh 1 Nghệ sĩ Ưu tú Chiêu Hùng. Ảnh: Thanh Hiệp.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ nói chị đau buồn khi chia tay một đồng nghiệp sống hết lòng vì nghề. Trước đó, nghe tin Chiêu Hùng lâm bệnh, viện phí lên đến 200 triệu đồng, chị kêu gọi các nghệ sĩ quyên góp vì biết gia cảnh anh khó khăn. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, Võ Minh Lâm, đạo diễn Trần Lực, diễn viên Minh Dự... chung tay ủng hộ đồng nghiệp. 

 Trích đoạn tân cổ "Chiều hạ vàng" - Chiêu Hùng hát cùng Vân Hà (sáng tác: Nguyễn Bá Nghiêm). Video: Youtube.

Nghệ sĩ Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Anh xuất thân trong một gia đình có ông ngoại là bầu gánh hát bội, mẹ là đào chánh Ngọc Thêm, cha là nghệ sĩ Ngọc Ánh. Từ nhỏ, anh đã theo cha mẹ lưu diễn nhiều nơi. 10 tuổi, anh lần đầu đóng vai Trịnh Ân trong vở Trảm Trịnh Ân của tác giả Phương Hùng. Anh bắt đầu đi hát chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi. Vai chánh đầu tiên của anh là nhân vật Nguyễn Toàn Trung trong vở Gió bụi biên thùy (soạn giả Ðiêu Huyền).

Thời mới nổi, anh được đánh giá là một kép trẻ đẹp có giọng ca ngọt ngào. Anh ghi dấu trên sân khấu các đoàn: Kim Hương, Sài Gòn 1, Trần Hữu Trang, Minh Tơ, Huỳnh Long, Đồng Nai... Năm 2015, Chiêu Hùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Anh từng thử làm bầu gánh hát song lâm cảnh nợ nần, gánh hát rã. Những năm cuối đời, anh vẫn miệt mài ca diễn. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.