Có 42 kết quả :

Cô giáo Lê Thị Na Sa, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình,Hà Nội trong giờ dạy. Ảnh: Quỳnh Anh

Trăn trở chính sách thu hút người giỏi theo ngành sư phạm

TP - Cô Lê Thị Na Sa, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội, là một trong 41 giáo viên được Sở GD&ĐT Hà Nội xét tặng giải thưởng nhà giáo tâm huyết, sáng tạo năm 2023. Cô trăn trở, phải có chính sách thu hút người trẻ giỏi theo ngành sư phạm, đặc biệt trong bối cảnh hàng nghìn nhà giáo rời bỏ ngành.
Nam sinh Sư phạm với phương châm: Con người thường học được từ thất bại nhiều hơn từ thành công

Nam sinh Sư phạm với phương châm: Con người thường học được từ thất bại nhiều hơn từ thành công

TPO - Nguyễn Văn Quốc Khánh (20 tuổi) là sinh viên năm thứ 3, khóa 71, khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong khi các bạn cùng trang lứa ở nhiều địa phương có xu hướng lựa chọn những ngành nghề đã và đang được cho là thịnh hành, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, Quốc Khánh dành riêng cho mình tình yêu với nghề Sư phạm để tiếp bước truyền thống gia đình.
Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu

TPO - Nguyễn Thế Anh đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Sư phạm Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được biết đến là nam sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và năng nổ trong các hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, nhưng ít ai biết rằng đã có khoảng thời gian Thế Anh sống sự chán chường vì không đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Thầy Nguyễn Đồng Anh: Giảng viên thời đại số cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Thầy Nguyễn Đồng Anh: Giảng viên thời đại số cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

TPO - “Giảng viên có tâm”, “nhiệt huyết”, “luôn lan tỏa năng lượng tích cực” là những cụm từ thường xuyên được các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao sử dụng mỗi khi nhắc đến thầy Nguyễn Đồng Anh. Với kinh nghiệm phong phú ở lĩnh vực báo chí đối ngoại, truyền thông quốc tế và ngoại giao số của Việt Nam, mỗi bài giảng, bài tập thầy giao đều mang tính thực tiễn cao và được sinh viên yêu thích.
Nữ sinh Trường báo và hành trình trở thành một giáo viên, chuyên gia đào tạo giọng nói và kỹ năng

Nữ sinh Trường báo và hành trình trở thành một giáo viên, chuyên gia đào tạo giọng nói và kỹ năng

TPO - Nguyễn Thanh Huyền là sinh viên năm 4 chuyên ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vì học Truyền thông nhưng yêu thích nghề MC nên trong những năm vừa qua Huyền đều tìm kiếm những cơ hội để được thử sức ở cả 2 lĩnh vực này. Nhưng cơ duyên và sự nỗ lực, chăm chỉ và nhiệt huyết đã giúp Huyền gắn bó với nghề giảng dạy. Vượt qua mọi khó khăn, luôn cố gắng nỗ lực để đạt được ước mơ, Huyền đã trở thành một giáo viên, chuyên gia đào tạo về giọng nói và kỹ năng.
Chàng gia sư Ngữ văn điển trai ‘chắp cánh’ cho nhiều hệ học sinh

Chàng gia sư Ngữ văn điển trai ‘chắp cánh’ cho nhiều hệ học sinh

TPO - Nguyễn Văn Cảnh hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Theo đuổi và trở thành gia sư đến nay đã được hơn 4 năm, Nguyễn Cảnh đã ‘chắp cánh’ thành công cho nhiều thế hệ học sinh bước vào Đại học. Là một thầy giáo Ngữ văn tương lai, cậu bạn mong muốn sẽ trở thành người "truyền lửa" và đem lại niềm yêu thích môn Ngữ văn đến với các bạn học sinh.
Nhà giáo trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?

Nhà giáo trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?

TPO - Nguyễn Bá Phương Anh là cô giáo 9X sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng dáng vóc nổi bật. Cô từng là sinh viên Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội và sau khi tốt nghiệp thì giảng dạy ở cấp bậc tiểu học. Tình yêu với nghề khiến cô giáo trẻ vượt qua nhiều thử thách khó khăn và vững tâm xây dựng thương hiệu cá nhân để trở thành một giáo viên dạy giỏi, được học sinh yêu quý.
Hạnh phúc của người cầm phấn

Hạnh phúc của người cầm phấn

TPO - Dịch COVID-19 “tràn” tới như những “đợt sóng”, khiến việc giảng dạy của người làm nghề giáo phải liên tục thay đổi. Trong những ngày học online, giáo viên và học trò đều bồi hồi nhớ về thời gian còn được đến trường và mong về một bình thường mới sắp tới cho ngành giáo dục. Với cô giáo Ngọc Anh: “Hạnh phúc là khi nhìn thấy học sinh của mình khỏe mạnh và vui vẻ tới trường”.
Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’

TPO - Phạm Ngô Hương Ly, hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Đông Ngạc A - Hà Nội, và cũng đang trong quá trình ôn luyện để thi lên Thạc sĩ tại trường Đại học Thủ Đô. Cô giáo thuộc thế hệ 9X xinh đẹp, duyên dáng, mang bên mình tâm niệm về một sứ mệnh dành cho giáo dục.
Cuộc đời là một cuộc hành trình không bao giờ dừng lại

Cuộc đời là một cuộc hành trình không bao giờ dừng lại

TPO - Dương Hoài Thương là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Toán Chất lượng cao – Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh. Thương được sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, ông nội và bố đều là giáo viên nên từ nhỏ Hoài Thương đã luôn có một niềm đam mê lớn với nghề dạy học . Vào năm nhất đại học, Thương may mắn được là sinh viên duy nhất phát biểu trong lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa Toán – 60 năm ngày thành lập Trường.  
Thầy Tiến Toán chia sẻ phương pháp ôn thi THPT

Thầy Tiến Toán chia sẻ phương pháp ôn thi THPT

TPO - Nguyễn Phan Tiến, hay còn gọi là thầy Tiến Toán, là một trong những cái tên quen thuộc với hàng ngàn học sinh trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm ôn luyện thi THPT Quốc gia cho các khối lớp 10, 11, 12, anh luôn tìm tòi và cập nhật các phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả nhằm giúp học sinh nắm kiến thức một cách vững vàng nhất, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng của mình.
'Chạy' làm ... thầy

'Chạy' làm ... thầy

TP - Muôn đời nay, với một dân tộc có truyền thống hiếu học như chúng ta, người thầy luôn nhận được sự kính trọng bậc nhất của mọi tầng lớp trong xã hội. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, đạo thầy trò của dân tộc ta là vậy.
Phòng trọ khi thầy Đoàn Hùng Cường còn công tác tại Trường THPT Nội trú huyện Bình Liêu - Ảnh: Infonet

Thầy giáo dạy 16 năm làm đơn xin ra khỏi biên chế: Vì nghề bạc bẽo quá?

TPO - “Nghề này bạc bẽo quá, sự tôn trọng đối với nghề chẳng còn nữa nên tôi xin ra khỏi biên chế giáo dục không chút nuối tiếc. Tôi nghĩ rằng, nếu mình là người có năng lực, chẳng việc gì phải bám lấy hai từ "biên chế" mà đày đọa bản thân". Đó là tâm sự của thầy Đoàn Hùng Cường- thạc sĩ Lý luận văn học, giáo viên ngữ văn Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có thâm niên 16 năm dạy học.