Ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh, Mỹ tuyên bố không tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời mở

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: RT
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Moscow rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không có ý định tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời mở, một trong những chủ đề dự kiến ​​sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Geneva (Thuỵ Sĩ) vào tháng Sáu.

Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã gửi thông điệp tới người đồng cấp Nga - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov hôm thứ Năm, AP đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đã nhận được tin nhắn.

Đây là lần hiếm hoi Tổng thống Joe Biden không đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump, sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước vào tháng 5/2020.

Mỹ chính thức rời khỏi hiệp ước vào tháng 11, nhưng khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, ông đã ra lệnh xem xét lại quyết định, đề phòng khả năng Washington muốn tái gia nhập. Chủ đề này dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc gặp ngày 16/6 giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng thời gian cứu vãn thỏa thuận sắp hết.

“Chủ đề này chắc chắn có thể được đề cập đến bằng cách nào đó, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Chúng tôi cũng đang tiến hành các thủ tục để rời khỏi hiệp ước, và Mỹ không còn nhiều thời gian để thay đổi các quyết định trước đây của mình”, ông Peskov nói.

Tháng trước, Moscow tuyên bố sẽ bắt đầu thủ tục rút khỏi hiệp ước, vì lo ngại rằng Mỹ tiếp tục nhận được thông tin tình báo về Nga thông qua các thành viên NATO khác vẫn tham gia hiệp ước.

Hiệp ước Bầu trời mở được xây dựng nhằm củng cố lòng tin giữa Nga và phương Tây sau Chiến tranh Lạnh. Được ký vào năm 1992 và có hiệu lực vào năm 2002, hiệp ước cho phép các bên công khai điều bay máy bay giám sát không vũ trang đến lãnh thổ của những nước khác cùng tham gia hiệp ước. Hơn 1.500 chuyến bay như vậy đã thực hiện kể từ khi hiệp ước được kí kết.

Theo RT
MỚI - NÓNG