Ngây ngất miền đông Bắc với hồ Ba Bể và thác Bản Giốc

Ngây ngất miền đông Bắc với hồ Ba Bể và thác Bản Giốc
Nếu hồ Ba Bể mang lại cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thư thái thì thác Bản Giốc mang đến sự choáng ngợp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Nằm trong vườn Quốc gia Ba Bể thuộc thôn Pác Ngòi (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), hồ Ba Bể là một trong 100 hồ lớn nhất thế giới và được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Nếu từ TP HCM, bạn nên mua vé máy bay sớm của Vietnam Airlines, Vietjet Air để có được giá rẻ. Nên đặt chuyến sớm nhất để sau khi tới sân bay Nội Bài thì về trung tâm Hà Nội nghỉ ngơi, ăn uống. Đến 13h, đón xe khách với giá vé 120.000 đồng/người và xe sẽ chở bạn tới tận trung tâm vườn Quốc gia Ba Bể. Từ đây sẽ có xe máy của nhà nghỉ nơi bạn đặt ra đón.

Ngây ngất miền đông Bắc với hồ Ba Bể và thác Bản Giốc ảnh 1

Khi tới đây, bạn nên ở lại một đêm trong thôn để tận hưởng không khí trong lành với một bên là hồ, một bên là núi, rồi tiếng kêu của ếch nhái; được tận mắt thấy đom đóm sáng lập lòe khiến bạn có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản mà quên hết những mệt nhọc của sức ép công việc và gia đình.

Ngoài việc ngủ nhà sàn bạn sẽ dùng chung những bữa cơm gia đình của người dân tộc Tày để hiểu hơn về con người, văn hóa, phong tục tập quán của họ. Người Tày rất thật thà, thân thiện và hiếu khách. Bạn sẽ được thưởng thức những món ăn của miền núi phía bắc như gà rừng, mắm tép chua, lạp xưởng, rau rừng, bánh cuốn dùng với nước xương… Dịch vụ du lịch ở khu vực này khá phát triển và chuyên nghiệp. Giá nhà nghỉ rất rẻ, chỉ 60.000 đồng/đêm mà có cả wifi phục vụ du khách.

Sáng dậy sớm, trước khi tham quan hồ, bạn có thể đi bộ thong dong khu nhà nghỉ (chủ yếu người dân sinh sống) sẽ thấy heo, bò, gà được thả rông, chạy khắp đường làng. Bạn nhờ nhà nghỉ đặt luôn chiếc ghe máy với giá 500.000 đồng chở được 10 người để tham quan vòng quanh hồ Ba Bể. Bạn có thể tấp lên bờ và tham quan thác Đầu Đẳng, rồi đến khoảng 10h về tới nhà nghỉ thì thuê xe máy với giá 50.000 đồng để đi tham quan động Hua Mạ. Động chứa nhiều vách, nhũ đá kỳ vĩ, các nhũ đá với màu trắng, đen, vàng ánh lên những sắc màu lung linh huyền ảo bao trùm khắp cả hang động. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như sau khi tham quan hồ Ba Bể mà không đi động Hua Mạ. Sau đó, bạn quay về nhà nghỉ dùng cơm trưa và tranh thủ sắp xếp đồ đạc để kịp chuyến xe từ Bắc Cạn đến Cao Bằng.

Khi tới Cao Bằng, bạn nên chọn xe Hiền Hậu với giá 90.000 đồng/người khứ hồi để đi suối Lê Nin, hang Pác Pó trước vì chỉ đi trong một buổi sáng, chiều về nghỉ ngơi, dạo quanh thành phố Cao Bằng. Anh lái xe sẽ giới thiệu cho bạn chuyến xe vào ngày hôm sau khi đi tham quan thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Ở trung tâm thành phố Cao Bằng bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản như phở chua, bánh tẻ, trám, mắc cọp và ở nhà hàng Trường Hợp, một trong những nhà hàng lớn nhất của Cao Bằng có món cá Mằn Tế và rau âu cực ngon.

Ngây ngất miền đông Bắc với hồ Ba Bể và thác Bản Giốc ảnh 2

Cách Cao Bằng 100 km về hướng đông bắc, thác Bản Giốc thuộc huyện Trùng Khánh, giáp ranh biên giới Việt - Trung là điểm đến nhiều du khách mong đợi nhất. Đứng từ xa bạn mới thấy được sự hùng vĩ và tráng lệ của thác và nghe được tiếng nước chảy róc rách. Từ trên cao, những khối nước đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng. Đứng ở đây bạn sẽ có cảm giác sảng khoái và dễ chịu với những màn sương phả vào mặt.

Sau khi đến thác, bạn có thể tham quan động Ngườm Ngao cách thác khoảng 3km, được đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất Việt Nam. Động Ngườm Ngao là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất nơi đây.

Theo Ngoisao.net
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.