Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng
TPO - Ngày 25/3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ của Hải Phòng chính thức hoạt động nhằm kiểm soát y tế đối với người Việt Nam và người nước ngoài vào thành phố bằng đường bộ.
 
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 1 Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng cùng ngày(25/3), tại chốt số 3 phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh, Hải Phòng), lều dã chiến cùng lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện việc kiểm soát y tế đối với các phương tiện di chuyển qua trạm.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 2 Lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ đối với hành khách trên các phương tiện vận tải.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 3 Tài xế cùng hành khách trên xe đều được đo nhiệt độ, kiểm tra lịch trình ngay khi qua trạm.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 4 Bên cạnh đó, người nước ngoài và người Việt Nam về từ nước ngoài sẽ thực hiện khai báo y tế, xác định lịch trình trước đó.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 5 Ghi nhận thêm tại chốt số 4 phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống QL.10 (huyện An Lão, Hải Phòng), toàn bộ người trên ô tô được kiểm tra nhiệt độ ngay trên xe.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 6 Còn tại khu vực chốt số 6 tại chân cầu Đá Bạc – QL.10 huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), các phương tiện di chuyển qua đây đều được phun khử khuẩn.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 7 Người trên các phương tiện được nhắc nhở việc đeo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay cũng được chuẩn bị sẵn phục vụ người dân.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 8 Trước đó vào ngày 23/3, UBND thành phố Hải Phòng quyết đinh thành lập 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ta vào thành phố bằng đường bộ gồm: Chốt số 1 tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, huyện An Dương; Chốt 2,3,4 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (nhánh xuống huyện An Lão, quận Dương Kinh, quận Hải An); Chốt số 5 tại chân cầu Nghìn – QL.10, huyện Vĩnh Bảo và chốt số 6 tại chân cầu Đá Bạc – QL.10, huyện Thủy Nguyên.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 9 Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát y tế như: đo nhiệt độ đối với người vào thành phố tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách; xác định người nghi nhiễm bệnh và tổ chức giám định y tế; xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo tất cả các hành khách đeo khẩu trang và các phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 10 Mỗi chốt kiểm soát bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24h hằng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và ngày nghỉ). Ở mỗi chốt bố trí các lực lượng gồm: Công an, Y tế, Quân sự, Thanh tra giao thông.
Ngày đầu hoạt động của 6 chốt đường bộ kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng ảnh 11 Hàng ngày, UBND các quận, huyện nơi lập chốt sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Chốt kiểm soát về Công an thành phố và Sở Y tế (trước 7h và 16h) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.