Có 73 kết quả :

Nghiên cứu vay 9.000 tỷ 'rót' cho đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Nghiên cứu vay 9.000 tỷ 'rót' cho đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến sẽ trình Chính phủ cho phép vay vốn Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo cơ chế đặc thù. Tổng nhu cầu vốn gần 11.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay khoảng 9.000 tỷ đồng, theo hình thức trung ương cấp phát lại cho địa phương toàn bộ.
Theo các chuyên gia, việc Ấn Độ dừng xuất khẩu gạo là thời cơ để gạo Việt tăng tốc, chiếm lĩnh thị trường

Cơ hội xuất khẩu gạo không thể bỏ lỡ

TP - Theo các chuyên gia, Việt Nam từng bỏ lỡ thời cơ khi giá gạo tăng nên việc các nước cấm xuất khẩu gạo hiện nay là cơ hội hiếm có để gạo Việt tăng tốc, chiếm lĩnh thị trường. Theo tính toán, nếu tăng diện tích trong năm nay xuất khẩu gạo có thể tăng thêm 500 triệu USD, bằng số tiền mà Ngân hàng Thế giới (WB) cho Việt Nam vay để thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ USD vì thiếu điện

Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ USD vì thiếu điện

TPO - Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, phí tổn kinh tế của các đợt mất điện vào tháng 5 và 6 vừa qua là khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP. Qua một khảo sát nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp ở miền Bắc cho biết tổn thất về doanh thu lên đến 10%.
Dự án môi trường 72 triệu USD ở Nha Trang 'vỡ' tiến độ, nguy cơ bị kiện

Dự án môi trường 72 triệu USD ở Nha Trang 'vỡ' tiến độ, nguy cơ bị kiện

TPO - Dự án trị giá 72 triệu USD ở Nha Trang chậm giải phóng mặt bằng nên Ngân hàng Thế giới (WB) đã đề nghị hủy bỏ một số hạng mục chậm tiến độ trong hợp phần 2 của dự án này. Tuy nhiên, việc loại bỏ các hạng mục này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, hệ thống giao thông hạ tầng và đền bù thiệt hại hợp đồng cho doanh nghiệp.
WB muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch

WB muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch

TPO - Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, cơ quan này muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch, nhất là trong bối cảnh quá trình phục hồi trên toàn cầu gặp những khó khăn do căng thẳng, xung đột tại một số nơi và giá nguyên vật liệu, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, các nguồn lực quốc gia bị suy giảm trong quá trình kiểm soát dịch bệnh.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt mức 5,3%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 6,5% hồi tháng 10/2021 mà tổ chức này đưa ra.

WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 5,3% năm 2022

TPO - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt mức 5,3%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 6,5% hồi tháng 10/2021 mà tổ chức này đưa ra. Trường hợp phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, mức tăng trưởng sẽ chỉ đạt 4%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: VGP)

Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại 6,2 triệu USD, ủng hộ Việt Nam hoãn trả nợ

TPO - Trong cuộc tiếp ông Axel Van Trosenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vào sáng 2/11 tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cám ơn WB đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, nhất là đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6,2 triệu USD và ủng hộ Việt Nam hoãn trả nợ để dành nguồn lực cho phòng chống dịch.
Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng đặt mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…

JICA hỗ trợ Đà Nẵng 1 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

TPO - Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng sẽ được triển khai trong 4 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) với mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…