Nga xây dựng tuyến đường sắt 1 tỷ USD tại Việt Nam?

Trích dẫn lời ông Aleksandr Saltanov Phó chủ tịch Tập đoàn “Đường sắt Nga” cho biết tập đoàn này đã nhất trí với đối tác Việt Nam trong việc xây dựng một tuyến đường sắt trị giá khoảng 1 tỷ USD tại Việt Nam.

"Nhóm công tác của chúng tôi vừa trở về từ Việt Nam, nơi đang dự kiến xây dựng tuyến đường sắt với mục đích vận chuyển bauxite Việt Nam đến các hải cảng. Chúng tôi hy vọng rằng trong vòng 2-3 tuần tới các đồng nghiệp Việt Nam có thể đệ trình văn kiện lên Chính phủ", ông Saltanov nói với các phóng viên, được đài Tiếng nói nước Nga dẫn lại.

Ông Saltanov cho biết đó là việc xây dựng một nhánh đường sắt dài 180 km và mức chi phí cuối cùng của dự án sẽ do Chính phủ Việt Nam quyết định.

Tuy nhiên, thông tin trên đài Tiếng nói nước Nga chưa cụ thể tuyến đường sắt đó nằm ở khu vực nào ở Việt Nam.

"Chúng tôi dự tính khoảng hơn 1 tỷ USD một chút", ông Aleksandr Saltanov nói.

Theo Theo Đài Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.