Nga xác nhận tên lửa Syria bắn rơi trinh sát cơ Il-20

máy bay Il-20
máy bay Il-20
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay trinh sát Ilyushin-20 của nước này bị bắn rơi bởi hệ thống phòng không Syria trên Địa Trung Hải sau khi bị các tiêm kích F-16 của Israel lợi dụng làm bình phong.

“Với việc sử dụng máy bay Il-20 làm bình phong, các phi công Israel đã đánh lừa hệ thống phòng không của Syria. Kết quả là chiếc Il-20 - vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16 - đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa của hệ thống S-200 Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong cuộc họp báo ngày 18/9.

Cũng theo ông Konashenkov, 4 tiêm kích F-16 của Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích với bom dẫn đường nhằm vào các cơ sở của Syria tại tỉnh Latakia lúc 22h ngày 17/9.

Các tiêm kích Israel tiếp cận mục tiêu từ Địa Trung Hải ở độ cao rất thấp, tạo ra một tình huống nguy hiểm đối với tàu chiến và máy bay chiến đấu tại Latakia.

“Vụ rải bom diễn ra gần nơi xuất hiện tàu khu trục Pháp Auvergne và gần với địa điểm máy bay Il-20 của Không quân Nga chuẩn bị hạ cánh”, ông Konashenkov nói. “Trung tâm chỉ huy của Israel và các phi công F-16 không thể không nhìn thấy chiếc máy bay Nga đang tiến gần đường băng ở độ cao 5.000m. Tuy nhiên, họ vẫn cố tình dàn dựng vụ khiêu khích.”

Theo ông Konashenkov, Israel không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào đối với lực lượng Nga tại Syria về chiến dịch không kích Latakia.

“Chúng tôi nhận được cảnh báo qua đường dây nóng ít hơn 1 phút trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công. Thời gian này không đủ để máy bay Nga đến được nơi an toàn.”

Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi chiếc trinh sát cơ Il-20 được báo cáo mất tích trên vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải, cách căn cứ không quân Hmeymim của Nga khoảng 35 km vào tối 17/9.

Thông tin ban đầu do Nga công bố cho thấy chiếc máy bay chở 14 người.

Các mảnh vỡ nghi của chiếc Il-20 đã được tìm thấy tại vùng biển cách Latakia 27km. Lực lượng tìm kiếm đang thu thập một số bộ phận thi thể, tài sản cá nhân của phi hành đoàn chiếc Il-20 cùng các mảnh vỡ của máy bay.

Israel hiện vẫn im lặng trước cáo buộc về cuộc tấn công ở Syria.

Theo Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.