Nga thiết kế mô hình máy bay ném bom mới kích thước thật

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Công ty Tupolev đã làm mô hình bằng gỗ kích thước đầy đủ của máy bay tầm xa thế hệ mới (PAK DA).

Hãng Sputnik ngày 2/3 dẫn một nguồn tin trong tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga cho biết: “Công ty Tupolev đã tạo ra một số mô hình PAK DA làm bằng vật liệu composite, cũng như mô hình gỗ kích thước đầy đủ”.

Theo nguồn tin, trong thiết kế máy bay sẽ sử dụng công nghệ "tàng hình", vật liệu hấp thụ âm thanh và tất cả các loại vũ khí sẽ được bố trí bên trong.

PAK DA sẽ được trang bị các phương tiện chiến tranh điện tử mới nhất.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết rằng “mẫu thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu dự kiến ​​sẽ bay vào năm 2025”. Theo người đối thoại của hãng tin, máy bay ném bom sẽ có tốc độ bay cận âm.

Theo Bộ Quốc phòng, PAK DA có thể được giới thiệu cho công chúng vào năm 2018.

Tuy nhiên, công ty Tupolev phát triển máy bay ném bom Nga PAK DA từ chối xác nhận thông tin về việc làm mô hình máy bay kích thước đầy đủ.

“Chúng tôi không có thông tin này và không bình luận công việc về máy bay”, hãng Sputnik dẫn lời người đại diện chính thức của công ty cho biết.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.