Nga lộ tên lửa trong chiến dịch không kích IS ở Syria

Tiêm kích-ném bom Su-34 sử dụng tên lửa không-đối-đất Kh-29L trong các cuộc không kích ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
Tiêm kích-ném bom Su-34 sử dụng tên lửa không-đối-đất Kh-29L trong các cuộc không kích ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đã lần đầu tiên công khai việc sử dụng tên lửa có độ chính xác cực cao Kh-29L trong các cuộc không kích nhằm vào tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria.

Hãng Lenta ngày 4/10 dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Không quân Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết, các phi đội tấn công của Nga trong các chiến dịch không kích IS đã sử dụng tên lửa không-đối-đất Kh-29L có độ chính xác cực cao.

Theo Đại tá Igor Klimov, tên lửa Kh-29L được trang bị cho các máy bay ném bom Su-24 và tiêm kích-ném bom Su-34.

“Tên lửa Kh-29L được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán chủ động. Khi thực hiện phóng tên lửa, phi công sẽ chiếu rọi mục tiêu bằng đèn laser (để đầu dẫn tên lửa thu tín hiệu phản xạ theo đó bay tới mục tiêu)”, người phát ngôn Lực lượng Không quân Nga cho biết thêm.

Tên lửa Kh-29L là biến thể của dòng tên lửa không-đối-đất Kh-29 được thiết kế cho nhiệm vụ công phá mục tiêu cỡ lớn trên chiến trường, các công trình quan trọng và thậm chí là cả tàu chiến, tàu vận tải...

Kh-29L nặng khoảng 500kg, dài 3,9m, lắp đầu nổ xuyên giáp nặng 320kg, tầm bắn đạt 8-10km, tốc độ bay 900-1.260km/h.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.