Nga để ngỏ khả năng đưa oanh tạc cơ trở lại Iran

Nga để ngỏ khả năng đưa máy bay chiến đấu trở lại Iran. Ảnh: RIA Novosti
Nga để ngỏ khả năng đưa máy bay chiến đấu trở lại Iran. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tất cả máy bay chiến đấu của Nga đã rời căn cứ quân sự Hamedan của Iran, tuy nhiên giới chức Moscow để ngỏ khả năng quay trở lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.

Hãng RIA Novosti ngày 22/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko cho biết, tất cả các máy bay chiến đấu của Nga ở căn cứ không quân Hamedan của Iran đã trở về nước.

“Không quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc Nga sử dụng tiếp căn cứ không quân Hamedan ở Iran sẽ được điều chỉnh bằng thỏa thuận với nhau và phụ thuộc vào tình hình hiện tại Syria”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Bahram Ghasemi nói rằng không quân Nga ngừng chuyến bay đến Syria từ căn cứ không quân Hamedan.

“Sứ mệnh quân sự của Nga đã kết thúc”, ông Ghasemi nói, nhưng không loại trừ khả năng các chiến đấu cơ Nga một lần nữa có thể quay trở lại Iran để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.

Hôm 16/8, máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 và máy bay chiến đấu Sukhoi-34 cất cánh từ căn cứ Hamedan của Iran, để tấn công các tay súng thánh chiến ở Aleppo, Idlib và Deir al-Zour. 

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch hỗ trợ chính phủ Syria hồi năm ngoái, đây là lần đầu tiên Nga tấn công các mục tiêu ở Syria từ một nước thứ ba. Iran là đồng minh khu vực quan trọng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Từ khi có cuộc nổi dậy chống lại ông Assad năm 2011, Iran đã hỗ trợ đáng kể cho Syria về tài chính và quân sự.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.