Nga coi việc Mỹ loại bỏ thủ lĩnh IS là ‘tự sinh, tự diệt’

Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters
Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng IS ra đời từ khi Mỹ xâm lược Iraq bất hợp pháp. Vì vậy, việc Mỹ loại bỏ trùm khủng bố IS, “ở một khía cạnh nào đó, có thể coi là tự sinh tự diệt”.

Phát biểu trên đài truyền hình Rossiya 24, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov nói có thể coi Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “là (hoặc đã từng là, nếu người này thực sự đã chết) một sản phẩm của Mỹ”.

“IS ra đời sau chiến dịch xâm lược bất hợp pháp mà Mỹ tiến hành ở Iraq, sau sự sụp đổ của chính quyền Iraq và việc những kẻ khủng bố cực đoan mà Mỹ từng giam giữ được giải phóng”, ông Lavrov nhấn mạnh. “Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, nếu thực sự Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh IS, thì việc này chẳng khác nào Mỹ tự tay loại bỏ chính sản phẩm của mình.”

Ông Lavrov cũng cho biết quân đội Nga hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận rằng người đứng đầu IS đã chết.

“Dù Mỹ đã tuyên bố một cách đắc thắng về việc tiêu diệt thủ lĩnh IS. Nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu tình hình, và chưa thể xác nhận tuyên bố của Mỹ. Chúng tôi muốn có thêm thông tin”, Ngoại trưởng Nga nói.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar Assad cũng bày tỏ sự nghi ngờ về số phận của trùm khủng bố khét tiếng Baghdadi, và nói rằng Washington có thể “tái sinh” người này dưới một cái tên khác.

Ông Assad cũng cho rằng Mỹ có thể tái sinh cả tổ chức IS, dù mang tên gọi khác nhưng có cùng tư tưởng và cùng mục đích với Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 tuyên bố một cách hào hứng rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã vô hiệu hóa thủ lĩnh IS al-Baghdadi, trong một cuộc đột kích vào ban đêm ở phía Tây Bắc Syria.

Lầu Năm Góc đã công bố các cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy cảnh các binh sĩ Mỹ ập vào nơi ở của al-Baghdadi, tuy nhiên đoạn video này chưa được xác thực.

Thi thể không toàn vẹn của al-Baghdadi được tìm thấy dưới đống đổ nát của một đường hầm, và đã được thủy táng theo tuyên bố từ Mỹ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.