Nếu vào vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Việt Nam gặp đối thủ nào?

Nếu vào vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Việt Nam gặp đối thủ nào?
TPO - Nếu giành tấm vé vớt vượt qua vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán với đội nhất bảng B là Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Tối qua, Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải cùng nhau lập công giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối cùng bảng D, Asian Cup 2019. Với kết quả này, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 ở bảng D với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là -1 (4-5). 

Theo thể thức thi đấu của Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam có cơ hội giành vé vớt vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội tuyển đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Lúc này, đã có 4 bảng đấu hoàn thành và tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong danh sách 6 đội đứng hạng 3 ở các bảng đấu. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo xếp sau hai đội thứ ba giành quyền đi tiếp là Bahrain (bảng A) và Kyrgyzstan (bảng C); và xếp trên Palestine (bảng B), Lebanon (bảng E) và Oman (bảng F).

Ở lượt trận cuối cùng của bảng E diễn ra vào hôm nay, Lebanon sẽ gặp Triều Tiên. Trong khi ở bảng F, Oman đọ sức với Turkmenistan.

Nếu các đại diện bảng E và F không thể có kết quả thuận lợi để vượt qua tuyển Việt Nam về điểm số và hiệu số, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại vòng 1/8. Vậy đối thủ của chúng ta ở vòng đấu tới là ai?

Theo cách phân nhánh của ban tổ chức, nếu lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng xếp đầu bảng B là Jordan.

So với các đội đứng đầu bảng như chủ nhà UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản (hoặc Uzbekistan), Ả Rập Xê Út (hoặc Qatar), Jordan là đội gây bất ngờ nhất tại vòng bảng. Đội bóng Tây Á vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại và thậm chí chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Trong trận ra quân, Jordan cũng bất ngờ quật ngã Australia - đương kim vô địch Asian Cup, với tỉ số 1-0.

Ở vòng loại Asian Cup, Jordan cũng nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam. Hai đội gặp nhau hai lần và vẫn chưa phân thắng bại (hòa 0-0 và 1-1).

 
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.