Có 95 kết quả :

Hành trình từ cô gái người Dao đến thủ khoa ngành Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Hành trình từ cô gái người Dao đến thủ khoa ngành Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

TPO - Trần Hải Yến (sinh năm 2004) là thủ khoa của ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình khóa 42 với điểm số chuyên môn là 15,5. Trước đó, năm 2015, Hải Yến từng đạt được giải “diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất” tại cuộc thi công an xã giỏi toàn khu vực phía Bắc. Năm 2022, Hải Yến làm mẫu ảnh cho bộ ảnh “Tôn vinh vẻ đẹp nét văn hoá của người dân tộc Dao” tại Thái Nguyên và bộ ảnh may mắn đã được giải nhất.
Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng'

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng'

TPO - Từ cậu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đam mê hoạt động tình nguyện, Đào Khánh Tùng (2002) đang định hướng phát triển bản thân trở thành chàng sinh viên Báo chí "đa-zi-năng". Từ các hoạt động tình nguyện, Đoàn, Đảng đến dẫn chương trình, Tùng đều có thể "cân tất". Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai xứ Nghệ đầy thú vị này nhé!
Thay đổi bản thân để tự tin trên giảng đường Đại học của nữ sinh Học viện Ngoại giao

Thay đổi bản thân để tự tin trên giảng đường Đại học của nữ sinh Học viện Ngoại giao

TPO - Ngô Quỳnh Giang hiện là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại – Học viện Ngoại giao. Giang sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang. Giang chia sẻ đã từng là một cô bé hoạt bát lanh lợi, cho đến lúc bước vào tuổi dậy thì lại mặc cảm tự ti về cân nặng, nhưng Quỳnh Giang sớm vượt qua được mặc cảm đó để trở thành một cô gái tự tin trên giảng đường ở ngôi trường cô nàng mơ ước Học viện Ngoại giao.
 Chàng trai Hà Nội nỗ lực và kiên trì theo đuổi con đường giảng dạy Ngoại ngữ

Chàng trai Hà Nội nỗ lực và kiên trì theo đuổi con đường giảng dạy Ngoại ngữ

TPO - Phạm Trần Kiên, 28 tuổi, quê Hà Nội là thạc sĩ giảng dạy Ngoại ngữ tốt nghiệp Đại học Canberra, Úc. Trần Kiên đã dành gần như toàn bộ tuổi trẻ, bắt đầu từ những năm cấp 3 tại Mỹ, để học và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới. Kiên có một niềm hi vọng lớn lao là có thể mang những kiến thức và trải nghiệm mà mình đã tích luỹ được để truyền thụ lại cho các bạn trẻ, những người có thể cũng đang bắt đầu những bước đi giống như Kiên năm xưa.
Chàng trai 9X và hành trình đi tìm lại chính mình trong ngành Multimedia Design

Chàng trai 9X và hành trình đi tìm lại chính mình trong ngành Multimedia Design

TPO - Trước khi theo đuổi Mỹ thuật Đa phương tiện, Nguyễn Lê Việt Dũng là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc trong các lookbook thời trang. Ít ai biết rằng, hành trình chuyển ngành học để theo đuổi thiết kế đồ họa của cậu bạn này tại Arena Multimedia gặp không ít khó khăn và thử thách. Ba năm sau quyết định bắt đầu lại, Việt Dũng hiện là Graphic Designer kiêm Travel Blogger. Dũng chia sẻ về năm tháng tìm kiếm niềm đam mê, giá trị đích thực cho bản thân. 
Quyền lợi của thí sinh thi và xét đặc cách tốt nghiệp THPT được đảm bảo như nhau. Ảnh: Trọng Tài

Chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực

TP - ÐH Quốc gia Hà Nội, ÐH Quốc gia TPHCM được Bộ GD & ÐT đề nghị chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ÐGNL) cho những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 vì dịch COVID-19 để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh cho các em.
Chấp nhận mặt xấu của bản thân là hình tượng hoàn hảo nhất

Chấp nhận mặt xấu của bản thân là hình tượng hoàn hảo nhất

TPO - Nét đẹp yêu kiều khiến nữ nhân nhìn cũng đôi phần mê mẩn, chính là Phạm Hoàng Linh – cô sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Linh nổi bật ở nhiều phương diện, tự đặt ra hình tượng để phấn đấu nhưng cô nàng hiểu rõ: “Nếu mong cầu một tiêu chuẩn quá cao thì cũng sẽ giống như mặc một chiếc áo quá rộng, không phù hợp”.  
Xem bé gái Triều Tiên trổ tài chơi piano điêu luyện

Xem bé gái Triều Tiên trổ tài chơi piano điêu luyện

TPO - Tại Triều Tiên, người dân rất chú trọng việc trau dồi tài năng âm nhạc của con trẻ. Nếu có điều kiện, họ thường cho trẻ có cơ hội được tiếp xúc và học ít nhất một loại nhạc cụ. Đoạn video nói trên được đăng tải hôm qua, 28/10 trong bài viết "Bên trong nửa còn lại của bán đảo Triều Tiên" trên tờ Straitstimes.