Nam thanh niên từ Hà Nội về Hải Dương mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nam thanh niên từ Hà Nội về Hải Dương mắc COVID-19
TPO - Ngày 26/10, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, là anh P.V.M (SN 1995, quê huyện Bình Giang) và làm việc tại phố Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội).

Anh P.V.M là F1 của bệnh nhân T.V.H (làm việc tại tiệm làm tóc Mẹ Ớt, địa chỉ phố Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội). Cửa hàng làm tóc này hiện có 17 người đang cách ly tập trung.

Theo dịch tễ, ngày 21/10, anh P.V.M từ nơi làm việc về quê bằng ô tô do anh L.C.S (SN 1971, ở TP Hải Dương) điều khiển. Khi đến Quán Gỏi, thì nam bệnh nhân xuống xe sau đó tiếp tục di chuyển bằng taxi về nhà.

Chiều 22/10, anh P.V.M đến trạm y tế xã khai báo và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tối 22/10, anh nhận thông tin trường hợp T.V.H (cùng nơi làm việc) mắc COVID-19. Sáng 23/10, anh P.V.M lên Trung tâm y tế huyện Bình Giang làm xét nghiệm, kết quả âm tính nên về nhà tự cách ly.

Sáng 25/10, anh P.V.M được cách ly tập trung tại Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt. Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Huyện Bình Giang đã rà soát xác định có 10 F1 liên quan bệnh nhân P.V.M.

Cũng theo CDC Hải DƯơng, liên quan ổ dịch xã Hồng Quang (huyện Thanh Miện), lực lượng chức năng đã điều tra, lấy mẫu xét nghiệm 156 F1, 96 F2, 1.613 người trong vùng phong tỏa và hơn 1.000 người có nguy cơ cao. Kết quả xét nghiệm xác định 3 F1 dương tính.

Cùng ngày UBND tỉnh Hải Dương quyết định giải thể 19 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh Hải Dương giao các huyện thị thành phối hợp với lực lượng công an, sở ngành kiểm kê, bàn giao trang thiết bị tại các chốt.

MỚI - NÓNG