Nam sinh viên rơi lầu ở ĐH công nghiệp để lại thư tuyệt mệnh

Nam sinh viên được phát hiện tử vong ở khu vực sân ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh HT.
Nam sinh viên được phát hiện tử vong ở khu vực sân ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh HT.
Nam sinh viên rơi từ lầu cao trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tử vong, kiểm tra người nạn nhân cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh.

Thông tin ban đầu, khuya 16-9, nhiều sinh viên nghe thấy tiếng động mạnh phát ra ở khu vực bên hông ký túc xá phía nhà G của Trường Đại học Công nghiệp nên chạy ra xem.

Tới nơi, mọi người hốt hoảng phát hiện một nam sinh viên tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, sinh viên tử vong được xác định là Nguyễn Hữu Th. (20 tuổi, quê Đồng Nai). Trên người nạn nhân cảnh sát phát hiện một lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi các đấng sinh thành và mong muốn được rải tro cốt xuống biển Vũng Tàu.

Th. là sinh viên của trường, trước đó, nam sinh viên này từ khu trọ gần đó tới ký túc xá chơi với bạn rồi xảy ra sự việc. 

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG