Nam sinh tự tạo đề ôn luyện Olympia 'ung dung' giành vòng nguyệt quế

Nguyễn Minh Tuân (THPT Thạch Thất, Hà Nội) giành chiến thắng vòng thi tuần.
Nguyễn Minh Tuân (THPT Thạch Thất, Hà Nội) giành chiến thắng vòng thi tuần.
TPO - Nam sinh Hà Nội Nguyễn Minh Tuân với nỗ lực tạo bộ đề Olympia để ôn luyện, đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia. Cậu đã thắng 3/4 vòng đấu ghi được số điểm 280 để giành vòng nguyệt quế của chương trình.

Cuộc thi tuần 2 tháng ba, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (phát sóng chiều 24/11) là cuộc chạy đua của bốn "nhà leo núi" Nguyễn Đình Chí Thiện (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai), Nguyễn Minh Tuân (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Hoàng Đình Hùng (THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa) và Nguyễn Minh Tần (THPT Tứ Kỳ, Hải Dương).

Phần thi Khởi động, Chí Thiện với kỷ lục cá nhân xếp Zobic dưới nước trong vòng 40 giấy. Thiện đã ghi được 60 điểm. Minh Tuân lại ghi dấu ấn với việc "tạo bồ đề thi Olympia riêng và nhận được nhiều phản hồi tích cực", trải qua 14 câu hỏi và ghi được 100 điểm. Hai thí sinh Đình Hùng và Minh Tuân cùng đạt được 50 điểm.

 Phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa có 9 chữ cái. Trong câu hỏi đầu tiên, các thí sinh đã không thể đưa ra đáp án chính xác để mở ô hình ảnh gợi ý. Hàng ngang thứ hai có đáp án "vi khuẩn", riêng Đình Hùng không ghi được điểm.

Nam sinh tự tạo đề ôn luyện Olympia 'ung dung' giành vòng nguyệt quế ảnh 1 Câu hỏi Vượt chướng ngại vật đầu tiên "hạ gục" cả bốn nhà leo núi 

Tuy nhiên, nam sinh Thanh Hóa đã lập tức nhấn chuông trả lời từ khóa chướng ngại vật. Cậu đưa ra đáp án "Kháng sinh" để san bằng số điểm 110 với người dẫn đầu là Minh Tuân. Xếp vị trí thứ hai là Chí Thiện 70 điểm; Minh Tần 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự nhanh nhạy của Minh Tuân và Chí Thiện. Kết thúc phần thi này, Minh Tuân dẫn đầu với 250 điểm. Chí Thiện xếp thứ nhì 190 điểm. Tiếp đến Đình Hùng 180, Minh Tần 80 điểm.

Với lợi thế dẫn đầu, Minh Tuân đã bước vào phần thi Về đích với lựa chọn gói điểm 10 cho cả ba câu hỏi. Cậu đã trả lời chính xác cả ba câu để nâng điểm số lên 280. Đây cũng là số điểm giúp nam sinh Trường THPT Thạch Thất Hà Nội giành được vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi tháng. 

Các thí sinh còn lại đã không thể tạo nên sự đột biến nào về vị trí. Cụ thể Đình Hùng đạt 220 điểm; Chí Thiện 150 điểm; Minh Tần 110 điểm.

MỚI - NÓNG