Nam sinh lớp 9 giết bạn cùng trường bị tuyên phạt 8 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo tại toà.
Bị cáo tại toà.
TPO - Sáng 1/10, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi, học sinh lớp 9 một trường THCS huyện Đan Phượng) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 31/3, xuất phát mâu thuẫn, Khánh bị Nguyễn Văn Hoàng Dương (14 tuổi) cùng hai nam sinh khác đánh. Bực tức, Khánh chuẩn bị sẵn một con dao cho vào trong cặp sách mang đến trường với mục đích trả thù.

Sáng hôm sau đến giờ giải lao, Khánh mang theo cặp sách bên trong đựng con dao đi vào lớp học 8A ở tầng 1, gặp Dương và hỏi "hôm qua mày đánh ai?", rồi rút dao đâm một nhát vào vùng ngực nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, Dương giơ tay đỡ, nhưng nhát dao vẫn trúng vào vùng mạn sườn bên phải. Được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện đa khoa huyện Đan Phượng nhưng do mất máu nhiều, Dương tử vong. Sau đó, Khánh đến cơ quan công an huyện đầu thú.

Tại tòa, Nguyễn Quốc Khánh khai vì sợ bị Dương gọi người đến đánh tiếp nên mang theo dao đến trường để phòng thân, đồng thời đe dọa đối phương. Khánh cũng bày tỏ sự ân hận, gửi xin lỗi gia đình nạn nhân.

Sau hơn nửa năm gây ra cái chết cho bạn cùng trường, ngoài bản án 8 năm tù, Nguyễn Quốc Khánh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.