Nam Định siết chặt quản lý người từ 'vùng đỏ' về tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Người từ "vùng đỏ" về tỉnh Nam Định bắt buộc phải cách ly tập trung nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long
Người từ "vùng đỏ" về tỉnh Nam Định bắt buộc phải cách ly tập trung nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản mới quy định với người đi đến, trở về từ các vùng dịch theo hướng siết chặt quản lý để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh.

Trong công văn số 850/UBND-VP7 có nội dung “Tăng cường quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch” vừa phát đi chiều nay (3/11), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị nhận định tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh này trong thời gian qua có “diễn biến rất phức tạp”. Trên địa bàn xuất hiện những ca dương tính là người trở về, đi đến từ một số tỉnh, thành miền Nam có số ca dương tính cao như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Cùng với tiếp tục đối phó với đợt dịch đang diễn ra ở tỉnh này, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Chủ tịch UBND 10 huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly tại nhà.

Nam Định siết chặt quản lý người từ 'vùng đỏ' về tỉnh ảnh 1
Nam Định siết chặt quản lý người từ 'vùng đỏ' về tỉnh ảnh 2

Người đi đến, trở về Nam Định từ các vùng có nguy cơ dịch phải khai báo y tế, xét nghiệm ngay khi về đến địa phương cư trú - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo “Thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh, nhất là từ một số địa phương có số ca dương tính cao như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương” và yêu cầu những trường hợp này phải “thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm ngay khi về địa phương”.

Cũng ở văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nêu rõ mức độ áp dụng biện pháp cách ly đối với những người về từ “vùng đỏ” (trên cả nước) và từ các tỉnh có nguy cơ dịch cao ở phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Cụ thể, tỉnh Nam Định yêu cầu người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc tiêm đủ 2 mũi nhưng mũi cuối chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà.

Đối với người già, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở y tế trong 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Đối với người từ "vùng đỏ" đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi cuối tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận hoặc giấy ra viện), khi về tỉnh phải cách ly 7 ngày ở nhà, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

Nam Định siết chặt quản lý người từ 'vùng đỏ' về tỉnh ảnh 3

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 của tỉnh Nam Định nằm trong nhóm thấp nhất toàn quốc - Ảnh: Hoàng Long

Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng yêu cầu người về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 (vùng vàng) phải cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày.

Cụ thể: người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi cuối tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận hoặc giấy ra viện) phải cách ly 7 ngày ở nhà, sau đó tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc tiêm đủ 2 mũi nhưng mũi cuối chưa qua 14 ngày thì phải cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Thông tin về mục đích của văn bản mới này, người phát ngôn của UBND tỉnh Nam Định là ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, do tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh Nam Định còn rất thấp (đến ngày 3/11 mới đạt gần 700 nghìn liều, tỷ lệ tiêm trên 50% dân số trong độ tuổi được tiêm, là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp nhất toàn quốc) nên nguy cơ nhiễm dịch của người dân Nam Định rất cao.

“Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ứng phó linh hoạt với dịch, Nam Định đã tháo các chốt kiểm dịch cửa ngõ tỉnh, mở toang cửa để người dân đi lại, giao thương. Trong điều kiện tỉ lệ tiêm vắc xin của Nam Định còn thấp, cách duy nhất để hạn chế dịch bùng phát là phải ngăn chặn nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài, nhất là từ các tỉnh có dịch ở cấp độ “vùng đỏ”. Muốn như vậy thì Nam Định phải nắm bắt, quản lý được họ khi về tỉnh”, ông Trần Anh Dũng nói.

Ngày 3/11, tại tỉnh Nam Định có 9 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 8 ca đang trong khu vực cách ly phong toả, 1 ca trong cộng đồng.

Hồ sơ dịch tễ của ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng cho biết, người này là nam giới, cư trú tại Tổ dân phố Gôi, thuộc xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định. Đây là trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 2/11 vì liên quan đến BN 928274.

Cũng theo hồ sơ dịch tễ, ca mắc mới này có lịch trình di chuyển, tiếp xúc khá phức tạp, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết để tìm người liên quan.

Nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định xác nhận, ca mắc mới trong cộng đồng ngày 3/11 tại Nam Định đang công tác trong ngành công an thuộc tỉnh Nam Định. Ngay sau khi người này được xác định dương tính, một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh cấm trại để truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

MỚI - NÓNG