Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria, các quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với Fox News hôm 30/9.

Hãng tin Fox News dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chống khủng bố nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda gần tỉnh Idlib (Syria) hôm 20/9.

“Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda đã bị tiêu diệt. Cuộc tấn công không gây thương vong cho dân thường", trung uý Josie Lynne Lenny cho biết.

Theo Fox News, thủ lĩnh bị tiêu diệt là Salim Abu-Ahmad - người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tài trợ và phê duyệt các cuộc tấn công xuyên khu vực của al-Qaeda.

Trước đó, ngày 20/9, hãng thông tấn AP đưa tin máy bay không người lái của Mỹ đã bắn trúng một chiếc xe ô tô ở vùng nông thôn do al-Qaeda kiểm soát phía Tây Bắc Syria. Ít nhất một người (chưa rõ danh tính) đã thiệt mạng.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết chiếc xe chở "một chiến binh có liên hệ với al-Qaeda". Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn.

Mỹ từng nhiều lần thực hiện những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Idlib (Syria) nhằm loại bỏ các chiến binh al-Qaeda và thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.