Mỹ triển khai thần tốc THAAD giữa lúc Bán đảo Triều Tiên căng thẳng

Xe chở các phần của THAAD đến khu vực triển khai. Ảnh: Yonhap
Xe chở các phần của THAAD đến khu vực triển khai. Ảnh: Yonhap
TPO - Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã đưa tay phóng, radar và các phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến khu vực triển khai, trong một động thái bất ngờ để đẩy nhanh tiến trình triển khai hệ thống giữa lúc căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Korea Herald đưa tin, sáng 26/4, khoảng 20 xe kéo mang theo các phần chính của THAAD vào khu vực tại Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc.

Mặc dù được đóng gói kỹ, các phần này được cho là gồm: Một radar, máy phóng, máy đánh chặn, thiết bị kiểm soát lửa và liên lạc, máy phát điện và máy làm mát.

Các quan chức quân đội cho biết, động thái này dự kiến tiến trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể vào đầu tháng tới.

Theo nguồn tin, Mỹ và Hàn Quốc đã hoàn thành việc bàn giao khu vực và cho biết, sẽ kết thúc quá trình vận chuyển các phần của THAAD sớm hơn một ngày, nhưng từ chối công khai lịch biểu chi tiết.

Mỹ triển khai thần tốc THAAD giữa lúc Bán đảo Triều Tiên căng thẳng ảnh 1 Quá trình vận chuyển các phần của THAAD bị người dân phản đối. Ảnh: Yonhap

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, việc vận chuyển trước một số bộ phận của THAAD để đảm bảo khả năng hoạt động tại khu vực triển khai.

Cơ quan này cũng cam kết, sẽ tiến hành các thủ tục còn lại cho việc triển khai theo đúng kế hoạch, dự kiến THAAD sẽ hoạt động đồng bộ vào cuối năm nay.

Kết thúc quá trình vận chuyển, quân đội Mỹ cần phải kiểm tra tác động môi trường và xây dựng cơ sở vật chất liên quan trước khi hoàn thành toàn hệ thống.

Mỹ bắt đầu thực hiện các bước đầu tiên trong kế hoạch triển khai THAAD vào Hàn Quốc vào đầu tháng 3, sau khi CHDCND Triều Tiên bắn thử một tên lửa đạn đạo.

Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang vô cùng căng thẳng, khi Bình Nhưỡng vẫn lăm le tiến hành thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, trong khi Mỹ và các nước đồng minh quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Được biết, THAAD cũng nằm trong kế hoạch đối phó với Triều Tiên, được triển khai để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn bay cuối cùng, theo tuyên bố từ giới chức Mỹ và Hàn.

Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc, với lý do hệ thống có thể kiềm chế năng lực quốc phòng của Bắc Kinh. 

Theo Theo Korea Herald
MỚI - NÓNG