Mỹ thừa nhận bất lực trước siêu ngư lôi hạt nhân Status-6 của Nga

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Chuyên gia quân sự Thomas Callender từng nhiều năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho biết, Mỹ hiện không có khả năng bảo vệ mình trước Status-6.

Mỹ thừa nhận thiếu các phương tiện phù hợp để vô hiệu hóa Status-6 của Nga, một thiết bị ngầm không người lái có khả năng mang đầu đạn có công suất tới 100 megaton. Sĩ quan hạm đội Mỹ, ông Thomas Callender hiện đang hoạt động nghiên cứu khoa học cho một trong những học viện quân sự của Mỹ đã cảnh báo như vậy, tờ Eadaily.com đưa tin.

Ông đã phân tích hiện trạng tình hình hiện nay và đưa đến kết luận rằng, những ngư lôi hiện có trong kho dự trữ của Mỹ không thể vô hiệu hóa Status-6 của Nga.

Thomas Callender hi vọng Lầu Năm Góc sẽ cấp kinh phí đủ để có thể chế tạo được một phương tiện phù hợp có thể tiêu diệt Status-6 của Nga. Hơn nữa ông nhấn mạnh, các máy bay trên hạm như Poseidon-8 và P-3 Orion cần là nền tảng để chế tạo ra thiết bị chống lại những mẫu vũ khí mới này của Nga.

Trước đó, chuyên gia quân sự người Nga, ông Victor Baranets cho biết, cho đến khi chưa xuất hiện bằng chứng cho thấy Nga thực sự đang chế tạo Status-6, thì phương Tây gọi dự án này là giả tạo. Còn bây giờ thì họ đã hết nhạo báng.

Cuối tháng 12/2017, trong cuộc họp Bộ quốc phòng mở rộng, Tổng thống Nga Putin khẳng định sự cần thiết phải hiện đại hóa Quân đội và chế tạo các vũ khí triển vọng.

Lãnh đạo nhà nước Nga nhấn mạnh, hiện Bộ Quốc phòng Nga đã có những sản phẩm vũ khí như vậy, những loại có thể khiến phương Tây phải ngạc nhiên.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.