Mỹ cử Giám đốc CIA đến Afghanistan gặp lãnh đạo Taliban?

0:00 / 0:00
0:00
 Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: Reuters
Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đến gặp thủ lĩnh Taliban - Abdul Ghani Baradar ở Kabul vào thứ Hai, một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin nói với Reuters hôm thứ Ba.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là trong cuộc gặp gỡ chính thức cấp cao nhất kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo tiếp quản thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 15/8.

Một nguồn tin từ quốc hội Mỹ cho biết Burns và Baradar đã thảo luận về hạn chót rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ (ngày 31/8).

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Taliban nói rằng ông không biết liệu Baradar có gặp chỉ huy CIA hay không. Nhà Trắng và đại diện CIA từ chối bình luận về cuộc gặp, tờ Washington Post đưa tin.

Mỹ cử Giám đốc CIA đến Afghanistan gặp lãnh đạo Taliban? ảnh 1

Thủ lĩnh Taliban - Abdul Ghani Baradar. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid hôm thứ Ba cho biết nhóm không đồng ý gia hạn thời hạn sơ tán, và muốn tất cả các cuộc sơ tán người nước ngoài khỏi Afghanistan phải hoàn thành trước ngày 31/8.

Ông Biden tuần trước nói quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau hạn chót nếu chưa sơ tán xong công dân nước này. Hôm thứ Ba, một quan chức chính quyền nói với Reuters rằng Tổng thống Mỹ đã chấp nhận khuyến nghị của Lầu Năm Góc về việc tuân thủ thời hạn rút quân.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.