Mỹ có kế hoạch thử hệ thống THAAD giữa căng thẳng Triều Tiên

Hệ thống THAAD tại khu vực triển khai Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Hệ thống THAAD tại khu vực triển khai Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung trong những ngày tới trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang, theo tin tức độc quyền của Reuters.

Tin tức trên do hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ độc quyền với hãng tin Reuters (Anh).

Theo Reuters, mặc dù kế hoạch trên đã được chuẩn bị từ vài tháng trước, cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mang ý nghĩa đáp trả lại Bình Nhưỡng sau khi nước này tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7 vừa qua.

Một quan chức cho biết, đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống phòng thủ THAAD để chống lại một cuộc tấn công mô phỏng bởi tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Các máy bay đánh chặn của THAAD sẽ khai hỏa từ Alaska.

Được biết, Mỹ có các máy bay đánh chặn của THAAD ở Guam, nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tên lửa từ các quốc gia như Triều Tiên.

Thông tin trên đã được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) xác nhận. Theo đó, cuộc thử nghiệm THAAD sẽ diễn ra vào “đầu tháng 7”.

Chris Johnson, phát ngôn viên của MDA, cho biết, hệ thống phòng thủ THAAD tại Khu liên hợp Hàng không Thái Bình Dương Alaska ở Kodiak, Alaska, sẽ “phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu với máy bay đánh chặn”.

“Thử nghiệm này được gọi là Thử nghiệm bay THAAD (FTT) -18”, Johnson nói.

Trong một cuộc họp gần đây của Quốc hội Mỹ, Phó Đô đốc – Giám đốc MDA James Syring tiết lộ, FTT-18 sẽ nhằm mục đích chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu IRBM của THAAD.

Trước đó, MDA thông tin, THAAD đạt tỷ lệ thành công 100% trong 13 cuộc thử nghiệm kể từ năm 2006.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung bình và tầm trung.

Lockheed Martin Corp, công ty sản xuất THAAD của Mỹ, mô tả, hệ thống này có khả năng đánh chặn các tên lửa ở trong và ngoài khí quyển Trái đất.

Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc năm nay để bảo vệ khỏi tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên gặp phải chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc và một số người dân địa phương. Hiện, việc triển khai đang bị ngừng lại để thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự kiến sẽ kéo dài vài tháng cho đến 1 năm.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG