Mỹ cân nhắc viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Mỹ cân nhắc viện trợ lương thực cho Triều Tiên
Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên Stephen Bosworth cho biết Mỹ đang cân nhắc nối lại chương trình viện trợ lương thực cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này vừa trải qua mùa đông khắc nghiệt chưa từng có khiến mùa màng thất bát.

> Mỹ - Hàn tập trận toàn diện

Ông Bosworth cũng nói Mỹ đang làm việc để chấm dứt hai năm bế tắc trong đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng trước, sau khi trở về từ Triều Tiên, năm nhóm viện trợ phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ thông báo rằng, mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã làm giảm một nửa sản lượng lương thực của Triều Tiên và chính quyền Triều Tiên ước tính dự trữ lương thực của nước này sẽ cạn kiệt vào giữa tháng sáu tới.

Chính phủ Mỹ ngừng viện trợ lương thực cho Triều Tiên từ năm 2009 sau khi các nhân viên giám sát của Mỹ bị trục xuất khỏi nước này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG