Mưa trái mùa trên diện rộng ở Tây Nguyên

Mưa trái mùa trên diện rộng ở Tây Nguyên
TP - Trong suốt 2 tuần qua, khắp các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện nhiều trận mưa trải dài trên diện rộng, làm dịu hẳn không khí oi nồng, giúp nông dân tiết kiệm được chi phí tưới nước cho cây trồng đáng kể trong đợt hạn kéo dài của mùa khô. 

Những cơn mưa rào lớn thường xuất hiện vào buổi chiều và đêm, nhiều nhất ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Một số nơi lượng mưa từ 80 đến 150 mm. 

Riêng vùng Cát Tiên lượng mưa rất lớn, có ngày đo được 116 mm. Nếu cộng dồn nhiều ngày thì lượng mưa trung bình cao hơn 200 mm. Tại Gia Lai, TP Pleiku và huyện Chư Prông cũng có mưa trái mùa với lưu lượng lớn. 

Theo ông Trần Trung Thành- Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, đây vẫn chỉ là mưa trái mùa, chứ không phải do mùa mưa năm nay đến sớm. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.