Mưa lớn làm sạt lở nặng bờ kè trường học ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn, sạt lở khiến bờ kè đá dãy phòng học trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở nặng, tạo hàm ếch và trôi đất đá xuống sân trường, làm đứt gãy cầu đi bộ nối khu hiệu bộ với các phòng học.

Sáng 26/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Thanh Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến bờ kè của trường bị sạt lở nặng.

Mưa lớn làm sạt lở nặng bờ kè trường học ở Quảng Nam ảnh 1

Sạt lở tại trường THPT Nam Trà My. - Ảnh H. Thọ

Mưa lớn làm sạt lở nặng bờ kè trường học ở Quảng Nam ảnh 2

Bờ kè dãy phòng học của trường bị sạt lở nặng.

Theo đó, một đoạn bờ kè đá bảo vệ dãy phòng học bị sạt lở tạo hàm ếch và trôi đất đá xuống sân trường. Sạt lở cũng làm đứt gãy cầu đi bộ nối khu hiệu bộ với các phòng học.

“Nếu tiếp tục mưa lớn, bờ kè sẽ bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa an toàn cả dãy phòng học và khu hiệu bộ”, thầy Quốc cho biết.

Trước đó, dự báo có thể tiếp tục mưa lớn, nhà trường đã chủ động lên phương án sơ tán học sinh, giáo viên và di dời tài sản nhà trường.

Mưa lớn làm sạt lở nặng bờ kè trường học ở Quảng Nam ảnh 3

Hầu hết các tuyến đường về xã, thôn của địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở gây ách tắc.

Mưa lớn làm sạt lở nặng bờ kè trường học ở Quảng Nam ảnh 4

Người dân cùng lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Trong diễn biến liên quan, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, hiện nay lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ dài ngày. Dù không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ, sạt lở đã làm hư hại 6 ngôi nhà ở xã Trà Mai và một số công trình.

Ngoài quốc lộ 40B đoạn Km 103+100 bị sạt lở, đất đá tràn ra đường, hầu hết tuyến đường về các xã, thôn trên địa bàn huyện bị sạt lở.

“Hai ngày nay các lực lượng và người dân đang nỗ lực để thông tuyến”, ông Dũng nói.

Thi thể người đàn ông mất tích ở Quảng Nam được tìm thấy ở Quảng Ngãi

Lúc 3h sáng ngày 24/10, ông N.V.D (44 tuổi, trú ở thôn 3, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị mất tích. Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay 26/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân ban đầu nghi nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.