Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An
TPO - Ảnh hưởng của cơn bão số 8, những ngày qua trên địa bàn Nghệ An có mưa kéo dài. Nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An ảnh 1

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có mưa vừa đến mưa to. Tại các xã Mường Típ, Mường Ải mưa kéo dài khiến một lượng lớn đất đá bị sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An ảnh 2

Đồn Biên phòng Mường Ải đã khẩn trương cử lực lượng giúp dân di chuyển qua các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn...

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An ảnh 3

Mưa kéo dài nhiều ngày khiến con đường đi vào bản làng trở nên gian truân hơn

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An ảnh 4

Tại huyện miền núi Con cuông, mưa lớn cũng xảy ra sạt lở đất đá đoạn đi qua dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7, tại km 110+850 đi qua bản Bòng, xã Lạng Khê khiến giao thông ách tắc.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều huyện miền núi Nghệ An ảnh 5

Ông Vi Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Lạng Khê cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với đơn vị quản lý giao thông đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục, đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm. Hiện trên địa bàn đang tiếp tục có mưa kéo dài nên tình trạng sạt lở núi vẫn còn diễn ra.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.