Mưa lớn gây chia cắt cục bộ

Mưa lớn gây chia cắt cục bộ
TP - Tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chiều ngày 6/10 cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối mồng 5 đến sáng 6/10, tại địa phương này đã xảy ra mưa to trên diện rộng, có nơi trên 300mm, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt một số tuyến đường. 

Ghi nhận của PV vào sáng 6/10, tại tuyến đường Tỉnh lộ 11 nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, nước lũ đổ về tràn qua đường làm chia cắt nhiều điểm. Như tại ngầm Khe Ngát, nước ngập sâu gần 1 mét khiến cho việc đi lại của người dân bị đình trệ.

Tương tự, tại tuyến đường Tỉnh lộ 10 (nối từ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đến xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy), nước lũ đã tràn qua một số ngầm trên tuyến đường này, gây chia cắt nhiều bản, làng của đồng bào dân tộc Vân Kiều.


Dự báo mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng, mực nước các sông trên địa bàn Quảng Bình có khả năng vượt mức báo động II, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối... Tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các địa phương theo dõi, chủ động phòng chống mưa lũ.

MỚI - NÓNG