Mùa giải thất bại của M.U

CĐV đòi sa thải HLV Mourinho.
CĐV đòi sa thải HLV Mourinho.
TP - Bị loại khỏi đấu trường Champions League và cạn cơ hội vô địch Premier League, M.U chỉ còn hy vọng cứu cánh ở FA Cup. Dù chưa đến thời điểm hạ màn, đây chắc chắn vẫn là một mùa giải thất bại của thầy trò HLV Mourinho.

Khi những lá thăm may rủi đưa M.U chạm trán Sevilla ở vòng 1/8 Champions League, người hâm mộ tỏ ra không quá quan tâm tới cặp đấu này. Tất cả đều tin rằng, M.U của HLV Mourinho, với dàn sao khủng và đẳng cấp vượt trội hơn hẳn, sẽ không mấy khó khăn để giành vé đi tiếp. Thế nhưng, thực tế lại không như người hâm mộ nghĩ. Sau khi bị Sevilla cầm hoà 0-0 ở lượt đi trên sân khách, Quỷ đỏ nhận thêm thất bại 1-2 ở trận lượt về trên sân nhà Old Trafford rạng sáng qua, qua đó phải nói lời chia tay đấu trường Champions League với tổng tỷ số 1-2 sau hai lượt trận. 

Trong trận đấu này, các cầu thủ M.U thể hiện bộ mặt bạc nhược ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Trong khi hàng công chơi bế tắc, thì hàng thủ lại mắc những sai lầm khó chấp nhận ở một trận cầu mang tính quan trọng như vòng loại trực tiếp Champions League. Trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này, không ai khác chính là HLV Mourinho. M.U, vốn là một đội bóng thiên về tấn công, nhưng nhà cầm quân người Bồ lại lựa chọn cách đá rình rập cho các học trò, với tâm thế của một đội chiếu dưới. 

Sau trận đấu, HLV Mourinho nhận vô số “gạch đá” từ giới chuyên môn. Cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand tỏ ra chán nản: “Họ (các cầu thủ M.U) chơi căng thẳng và thận trọng quá mức. Không còn chút cá tính nào trong lối chơi. Tinh thần thi đấu của cầu thủ dường như biến mất. Họ như thể bị hôn mê”. Chung quan điểm với đồng đội, Paul Scholes đánh giá: “M.U chơi mà không có bất cứ khao khát, năng lượng hay tốc độ nào. Vấn đề còn nằm ở chỗ họ không muốn thay đổi. Họ dường như không muốn chiến thắng, cả trên sân khách lẫn sân nhà”.

Trong 7 mùa giải gần đây, M.U chỉ một lần vào tới tứ kết Champions League. Đó là mùa giải 2013/2014, dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Thực tế này khiến người hâm mộ M.U càng có lý do để tức giận, bởi đội hình trong tay Mourinho được đánh giá cao hơn nhiều so với dưới thời của đồng nghiệp David Moyes. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đầu tư hơn 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình, đưa về Old Trafford những bản hợp đồng bom tấn như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez…,nhưng vẫn bị loại khỏi hết cuộc đua này đến cuộc đua khác.

Sau trận đấu, không ít người hâm mộ đã lên tiếng đòi sa thải HLV Mourinho. Các phương tiện truyền thông cũng cùng nhau chỉ trích, xát muối thêm vào nỗi đau của M.U và Mourinho.
Bị loại khỏi Champions League và hết cơ hội vô địch Premier League, đấu trường duy nhất M.U chỉ còn hy vọng ở FA Cup. Cho dù có vô địch giải đấu này, đây chắc chắn vẫn là một mùa giải thất bại của thầy trò HLV Mourinho.

MỚI - NÓNG