Mourinho nói gì sau khi bị cáo buộc trốn thuế?

HLV Mourinho khẳng định vô tội về cáo buộc trốn thuế
HLV Mourinho khẳng định vô tội về cáo buộc trốn thuế
Thông qua cố vấn của mình, HLV Mourinho khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha liên quan tới cáo buộc trốn thuế số tiền 3,3 triệu euro.

Ngày hôm qua, báo giới Tây Ban Nha đã liên tục đưa tin về việc HLV Mourinho bị cáo buộc trốn thuế số tiền 3,3 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2012. Dù vậy, “Người đặc biệt” (thông qua cố vấn của mình) đã bác bỏ tin đồn trên.

Theo đó, HLV Mourinho khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha lẫn công tố viên liên quan tới cáo buộc trốn thuế. Bên cạnh đó, HLV của MU còn tuyên bố ông vô tội.

Cố vấn của HLV Mourinho đưa ra thông báo chính thức: “HLV Mourinho không hề nhận bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan tới tin tức được đăng tải trong ngày hôm nay. Tới hôm nay, cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha lẫn công tố Madrid đều chưa liên hệ với HLV Mourinho cũng như cố vấn về việc họ sẽ tiến hành điều tra.

HLV Mourinho, người sống ở Tây Ban Nha từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2013, đã trả hơn 26 triệu euro tiền thuế với thuế suất trung bình khoảng 41%. Năm 2015, ông ấy đã chấp nhận đề nghị đối chiếu lại các khoản thuế trong các năm 2011, 2012 và việc thanh khoản liên quan tới năm 2013. Say đó, Chính phủ Tây Ban Nha, thông qua Cục thuế đã cấp giấy chứng nhận hoàn tất cả thủ tục đóng thuế ở đất nước này”.

Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, HLV Mourinho đã cung cấp một vài tài liệu có liên quan cho phóng viên Dan Roan của đài BBC. Trên trang Twitter, ông Dan Roan đã cung cấp giấy tờ của Cục thuế chứng nhận rằng HLV người Bồ Đào Nha đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế.

Trước HLV Mourinho, cậu học trò cũ C.Ronaldo đã bị cáo buộc trốn thuế số tiền 14,7 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2014. Cầu thủ này sẽ phải hầu tòa vào ngày 31/7.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.