Một phụ nữ tố bị cướp hiếp trong nhà vệ sinh ở Bình Dương

TPO - Người phụ nữ chạy từ nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương ra ngoài cầu cứu và cho rằng vừa bị một đối tượng cướp tài sản và hiếp dâm.

Đến 23h30 ngày 3/1, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An) để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tố bị cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 22h cùng ngày, chị T.T.S (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) la hét, chạy từ nhà vệ sinh nữ của Trung tâm Văn hóa Lao động tới phòng bảo vệ kêu cứu.

Chị T.T.S trình báo chị bị một người đàn ông kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng chị chỉ đưa cho đối tượng chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng tiếp tục khống chế và hiếp dâm chị S trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Một phụ nữ tố bị cướp hiếp trong nhà vệ sinh ở Bình Dương ảnh 1 Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra vụ việc.
Một phụ nữ tố bị cướp hiếp trong nhà vệ sinh ở Bình Dương ảnh 2 Hiện trường nơi chị S. trình báo bị hiếp dâm.
Một phụ nữ tố bị cướp hiếp trong nhà vệ sinh ở Bình Dương ảnh 3 Hiện trường được phong tỏa để khám nghiệm.

Cũng theo chị S, khi bị hiếp dâm, chị không dám chống cự bởi bị đối tượng kề dao vào cổ.

Nhận tin báo, Công an TX Thuận An đến phong toả hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.